1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Tranh cãi việc ở rể của con, 2 ông thông gia ẩu đả, 1 người mất mạng

Tiến Thành

(Dân trí) - Do có xích mích về việc ở rể của con, 2 người đàn ông là thông gia với nhau tại Quảng Bình đã lao vào đánh nhau. Quá trình ẩu đả, một người đã bị đâm tử vong.

Chiều 23/11, thông tin từ UBND xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người bị đâm tử vong. Hiện cơ quan công an cũng đang vào cuộc để tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc gây chết người này.

Vụ án mạng xảy ra vào trưa ngày 22/11, tại thôn 4, xã Quảng Kim. Lúc này, ông Nguyễn Văn Thiệt (SN 1955, trú tại thôn 4) xích mích với thông gia của mình là ông Nguyễn Văn Bản (SN 1953, trú tại thôn Hoà Lạc, xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch).

Được biết 2 người này có mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau về việc con ông Bản ở rể nhà ông Thiệt.

Tranh cãi việc ở rể của con, 2 ông thông gia ẩu đả, 1 người mất mạng  - 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Trong lúc nóng nảy, 2 người đàn ông này đã lao vào đánh nhau. Quá trình ẩu đả, ông Thiệt đã đâm ông Bản khiến ông này tử vong. Nhận được thông tin, công an địa phương đã đến bảo vệ hiện trường và bắt giữ ông Nguyễn Văn Thiệt. Được biết, ông Thiệt đang bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân, làm rõ sự việc.