1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Tranh cãi lúc nửa đêm, chồng vác rựa chém vợ nhập viện

Tiến Thành

(Dân trí) - Do tranh cãi với vợ về việc mua thuốc để uống, Diệu bực tức lấy một cây rựa rồi lao đến chém vợ, khiến nạn nhân bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu với thương tật 16%.

Ngày 2/9, thông tin từ Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình), đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một đối tượng về hành vi "cố ý gây thương tích".

Tranh cãi lúc nửa đêm, chồng vác rựa chém vợ nhập viện - 1

Ảnh minh họa.

Đối tượng bị khởi tố là Dương Đình Diệu (SN 1977), trú xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch. Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 23h ngày 27/8, Diệu cãi nhau với vợ là chị Trương Thị M.T. (SN 1983) về chuyện mua thuốc để uống.

Chị T. sau đó bỏ ra ngồi ở hiên nhà, trong lúc bực tức, Diệu đã lấy cây rựa lao đến chém một nhát vào đầu vợ và tiếp tục dùng rựa tấn công nhưng nạn nhân đưa tay ra đỡ.

Nghe tiếng hô hoán, một người đàn ông ở gần đó đã chạy đến can ngăn, giật lấy cây rựa trong tay đối tượng. Lúc này, Diệu tiếp tục lấy trang (nông cụ cào lúa) đuổi theo người đàn ông can ngăn để đánh nhưng không được.

Sau khi chém vợ, Diệu bỏ đi vào nhà, chị T. được mọi người đưa đi Bệnh viện cấp cứu với vết thương ở trán và tay, đứt cơ duỗi cổ tay trụ, gãy xương.

Được biết, trung tâm Giám định Y khoa và Pháp y tỉnh Quảng Bình kết luận các vết thương của chị Tâm có tỷ lệ thương tật 16%. Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.