1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Trà trộn trong sân vận động móc túi khán giả xem bóng đá

(Dân trí) - Trong trận đấu giữa đội bóng chủ nhà Bình Dương với CLB FLC Thanh Hóa chiều 25/6, một nhóm móc túi chuyên nghiệp đã trà trộn tại quầy bán vé và móc túi của hàng chục khán giả đến xem trận đấu.

17h30 ngày 25/6, nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nhận được tin báo của anh Nguyễn Xuân Linh (1989, Thanh Hóa; tạm trú Bình Tân, TPHCM) báo bị móc túi mất điện thoại iPhone 6s.

Dựa trên định vị điện thoại di động, đến 19h cùng ngày, các hiệp sĩ phát hiện ra 4 đối tượng đang ngồi quán cà phê tại số 43 đường D5 (phường 25, Bình Thạnh, TPHCM) chia nhau tài sản. Lập tức, nhóm người này bị câu lưu, sau đó Công an Hình sự TP Thủ Dầu Một và Công an phường 25 quận Bình Thạnh phối hợp đưa về trụ sở làm việc.

Các đối tượng bị phát hiện khi đang chia tài sản trộm cắp được
Các đối tượng bị phát hiện khi đang chia tài sản trộm cắp được
Tang vật cơ quan công an thu giữ
Tang vật cơ quan công an thu giữ

Các đối tượng khai nhận gồm: Nguyễn Văn Bình (1961, ngụ Ninh Kiều, Cần Thơ), Phạm Văn Minh (1965, ngụ Thống Nhất, Đồng Nai), Nguyễn Thanh Hải (1963, Ninh Kiều, Cần Thơ), Đỗ Văn Đảnh (1963, Cao Lãnh, Đồng Tháp). Những người này đã tổ chức móc túi tại quầy bán vé sân banh Gò Đậu (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) vào chiều 25/6, tổng cộng là 11 điện thoại cùng một số ví tiền.

Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cho biết, đây là những người móc túi chuyên nghiệp, từng bị anh bắt quả tang một lần tại lễ hội Chùa Bà (Bình Dương).

Hiện Công an TP Thủ Dầu Một đã dẫn giải 4 đối tượng về Bình Dương để mở rộng điều tra.

Khánh Mai