1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM: Thanh niên cướp ở cửa hàng sữa bị bắt tại chốt kiểm dịch Covid-19

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Cầm dao đe dọa 2 nhân viên cửa hàng sữa ở quận Tân Bình để cướp tiền nhưng không thành, Thịnh tẩu thoát và bị bắt tại chốt kiểm soát dịch ở quận 12, TPHCM.

Ngày 6/8, Công an quận Tân Bình (TPHCM) đang lấy lời khai Nguyễn Phú Thịnh (32 tuổi, quê Bạc Liêu), để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Thanh niên cướp cửa hàng sữa bị bắt tại chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Trước đó, trưa 5/8, Thịnh cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp. Anh ta thủ sẵn 2 dao trong túi quần, rảo quanh các tuyến đường tìm các cửa hàng sơ hở để gây án.

TPHCM: Thanh niên cướp ở cửa hàng sữa bị bắt tại chốt kiểm dịch Covid-19 - 1

Thịnh cầm dao uy hiếp 2 nhân viên cửa hàng sữa (Ảnh cắt từ clip).

Thấy cửa hàng sữa trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) vắng khách, Thịnh giả vờ vào mua. Lúc tính tiền, anh ta rút dao đe dọa 2 nhân viên để cướp nhưng không thành nên tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an quận Tân Bình có mặt tại hiện trường lấy lời khai nạn nhân, trích xuất dữ liệu camera, thông tin đặc điểm nhận dạng đối tượng gây án đến các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19, các tổ tuần tra lưu động để phối hợp truy bắt.

TPHCM: Thanh niên cướp ở cửa hàng sữa bị bắt tại chốt kiểm dịch Covid-19 - 2

Nguyễn Phú Thịnh tại cơ quan công an.

TPHCM: Thanh niên cướp ở cửa hàng sữa bị bắt tại chốt kiểm dịch Covid-19 - 3

Hai con dao mà Thịnh dùng để gây án.

17h cùng ngày, công an bắt giữ được Thịnh tại chốt kiểm soát trên đường Phan Văn Hớn, quận 12.

Tại trụ sở công an, Thịnh khai nhận thực hiện 2 vụ cướp trên địa bàn quận Tân Bình với thủ đoạn tương tự, số tiền cướp được gần 20 triệu đồng.

Nguyễn Phú Thịnh có 2 tiền án, tiền sự về tội cướp tài sản và cướp giật tài sản.