1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM: Mất việc, giáo viên người Anh cướp tiền tại cửa hàng tiện ích

Xuân Duy

(Dân trí) - Bị mất việc cả tháng, bị cáo John David Ablett đã có hành vi cầm dao đe dọa nữ nhân viên cửa hàng tiện lợi ở Quận 1 để lấy 2,6 triệu đồng.

Chiều 19/8, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo John David Ablett (sinh năm 1976 quốc tịch Anh) mức án 5 năm  tù về tội cướp tài sản.

TPHCM: Mất việc, giáo viên người Anh cướp tiền tại cửa hàng tiện ích - 1

Bị cáo John David Ablett  tại tòa.

Theo hồ sơ, khuya ngày 9/2, John David Ablett đi bộ đến cửa hàng tiện lợi Circle K trên đường Nguyễn Trãi, Quận 1. Tiếp đó, bị cáo dùng dao bằng kim loại đe dọa nữ nhân viên cửa hàng đang đứng tại quầy tính tiền. John David Ablett yêu cầu mở két sắt rồi dùng tay lấy 2,6 triệu đồng cho vào túi quần rồi tẩu thoát.

Nữ nhân viên gọi điện thoại báo công an phường. Nhận tin báo, anh Nguyễn Hoàng Tiến (công an phường) đến hiện trường, phát hiện Ablett nên truy đuổi. Đến giao lộ Phạm Ngũ Lão - Đỗ Quang Đẩu, anh Tiến phối hợp tổ tuần tra 363 bắt giữ được thủ phạm.

Tại tòa hôm nay, Ablett thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. John David Ablett khai nhập cảnh vào Việt Nam năm 2018. Bị cáo làm giáo viên tiếng Anh tại một trường nhỏ tại TPHCM, một tháng trước khi bị bắt thì mất việc. Ông ta nói hôm đó xỉn, vào cửa hàng mua một lon bia để uống tiếp. Tuy nhiên, khi thấy trong cửa hàng tiện ích chỉ có nữ nhân viên bán hàng, bị cáo nảy sinh ý định cướp.

"Tôi không có tiền do bị thất nghiệp mấy tháng trước. Con dao gây án tôi nhặt được ở công viên, mang theo người để phòng thân. Chỉ bởi tôi đã uống quá nhiều nên không làm chủ được hành vi. Tôi đáng bị trừng trị", Ablett tỏ ra thành khẩn, xin tòa giảm nhẹ hình phạt.