1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM: Lập danh sách sai để trục lợi tiền hỗ trợ, một cán bộ phường bị bắt

Khoa Nam

(Dân trí) - Lợi dụng việc là thành viên Hội đồng thẩm định, xét duyệt hồ sơ hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng vì Covid-19, một cán bộ phường ở TP Thủ Đức đã cấu kết với một số đối tượng để trục lợi tiền hỗ trợ.

Tối 4/9, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Huỳnh Hồng Sơn (sinh năm 1970, ngụ phường Phú Hữu, TP Thủ Đức) để điều tra làm rõ hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

TPHCM: Lập danh sách sai để trục lợi tiền hỗ trợ, một cán bộ phường bị bắt - 1

Ông Huỳnh Hồng Sơn tại cơ quan công an. 

Theo đó, ông Sơn là cán bộ phụ trách lao động, thương binh và xã hội phường Phú Hữu, TP Thủ Đức đồng thời là thành viên Hội đồng thẩm định, xét duyệt hồ sơ hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 của phường Phú Hữu.

Qua điều tra, Công an TP Thủ Đức phát hiện ông Sơn đã lợi dụng vị trí công tác để cấu kết với một số cá nhân lập hồ sơ nhận tiền hỗ trợ, dù những người này không thuộc diện đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 09 của HĐND TPHCM, gây thất thoát tiền của nhà nước.

Bước đầu, làm việc với Cơ quan điều tra, ông Sơn đã hợp tác, thừa nhận các hành vi vi phạm pháp luật của mình. Hiện Công an TP Thủ Đức đang tiếp tục mở rộng điều tra những người có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.