1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM: Bất chấp lệnh cấm tập trung, 14 người vẫn tụ tập đánh bạc

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Bất chấp dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, 14 người vẫn tụ tập đánh bài ăn tiền, trong kho hàng ở quận Bình Tân, TPHCM.

Ngày 27/6, Công an quận Bình Tân (TPHCM) đang tạm giữ Lê Toàn (30 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu), Mai Đức Nguyên (39 tuổi, quê Đắk Lắk) và 12 người khác để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

TPHCM: Bất chấp lệnh cấm tập trung, 14 người vẫn tụ tập đánh bạc  - 1

Đối tượng Toàn (bên trái) và Nguyên tại cơ quan công an.

Trước đó vào chiều 23/6, các trinh sát Công an quận Bình Tân bất ngờ ập vào kho hàng trên đường Chiến Lược (phường Bình Trinh Đông A) và phát hiện 14 người đang tham gia đánh bài ăn tiền.

Bị đột kích, các con bạc tìm cách tháo chạy nhưng tất cả bị khống chế, đưa về trụ sở đấu tranh. Tang vật thu giữ tại hiện trường là gần 100 triệu đồng, nhiều bộ bài và một số dụng cụ phục vụ việc đánh bạc.

TPHCM: Bất chấp lệnh cấm tập trung, 14 người vẫn tụ tập đánh bạc  - 2

Tang vật vụ án.

Bước đầu, Công an quận Bình Tân xác định sòng bạc trên do Toàn và Nguyên cầm đầu và mới hoạt động trong thời gian gần đây.

Hiện cơ quan công an đang củng cố thêm hồ sơ để xử lý 14 đối tượng trên về hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.