1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Huế:

Tóm gọn băng “người nhện” chuyên trộm nhà lầu

(Dân trí) - Ngày 4/11, Thượng tá Đặng Ngọc Sơn, Trưởng CATP Huế cho biết chỉ trong 1 tuần, lực lượng đã phối hợp phá thành công 2 chuyên án.

Qua đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ nhiều đối tượng chuyên nghiệp, đa phần có nhiều tiền án, tiền sự, gây ra hàng loạt vụ trộm trên địa bàn Tp Huế. Sau nhiều tháng “giăng lưới”, lực lượng hình sự Công an Tp Huế quyết định “cất lưới” phá chuyên án 213 TL, bắt gọn băng trộm chuyên nghiệp.

Đó là các nghi phạm: Cao Bá Thu (SN 1984); Trần Văn Đỉnh (SN 1989, cả hai đều trú tại khu tập thể số12 đường Duy Tân, phường An  Cựu); Cao Đức Cường (SN 1985, trú tại Lại Thế, Phú Thượng, huyện Phú Vang); Hà Văn Tài (SN 1992, trú tại khu định cư phường Phú Hậu) và Trương Phước Khánh Toàn (SN 1989, trú tại 243 đường Tăng Bạt Hổ, TP Huế).

Dụng cụ trộm cắp của nhóm siêu nhện tại Huế
Dụng cụ trộm cắp của nhóm "siêu nhện" tại Huế

Điều tra các nghi phạm bước đầu khai nhận: Ban đêm, bọn chúng điều khiển xe mô tô dạo quanh các tuyến đường của TP Huế, phát hiện nhà nào sơ hở như: mở của thông gió, đóng, khóa cửa không đảm bảo an toàn, ki ốt ban đêm không có người trông coi… thì chúng leo lầu, dùng tuốc-nơ-vít mở song cửa hoặc dùng kìm cộng lực cắt khóa đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản.

Chỉ tính đầu tháng 6/2013 đến nay, 5 nghi phạm nói trên đã gây ra 15 vụ trộm cắp tài sản. Điển hình như vụ đột nhập vào số nhà gần ngã ba đường Đào Tấn – Phan Bội Châu, Thu và đồng bọn đã lấy trót lọt túi xách bên trong có khoảng 100 triệu đồng. 

Đối tượng Cao Bá Thu
Đối tượng Cao Bá Thu

Hiện cơ quan điều tra Công an TP Huế đã tống đạt quyết định, bắt khẩn cấp 5 nghi phạm nêu trên. Đồng thời, ra lệnh khám xét chỗ ở của từng đối tượng và quán cà phê số 179 đường Trần Phú (phường Phước Vĩnh) do Thu, Cường, Định, Toàn hùn vốn để kinh doanh.

Tại đây, công an đã thu giữ rất nhiều công cụ gây án và tang vật gồm: Cà lê, tuốc nơ vít, kìm cộng lực; 5 máy tính xách tay, 6 màn hình máy tính, 7 xe đạp điện, 85 bộ quần áo các loại và nhiều tài sản khác có liên quan.

Rất nhiều tang vật thu giữ được

Rất nhiều tang vật thu giữ được
Rất nhiều tang vật thu giữ được

Tiếp đó, Công an TP Huế phối hợp Công an huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế) và Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phá thành công chuyên án mang bí số 1013XM, làm rõ 4 nghi phạm gồm Lê Đức Anh (SN 1989), Dương Giang Bình (SN 1992), Nguyễn Văn Hùng (SN 1991) cùng nghi phạm khác là Nguyễn Xuân Nguyên hiện đang bỏ trốn.

Số đối tượng này lần lượt trú tại huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Khê (Hà Tĩnh) đã gây ra 6 vụ trộm xe máy trên địa bàn TP Huế. Theo thông tin ban đầu được biết, số nghi phạm trên cùng đồng bọn đã thực hiện trót lọt 50 vụ trộm xe máy ở tỉnh Hà Tĩnh sau đó tiếp tục vào Huế gây án thì bị lực lượng Công an Tp Huế bắt giữ.

Đại Dương