1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tội phạm mua bán trái phép hóa đơn có chiều hướng gia tăng

(Dân trí) - Tội phạm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nhằm thu lợi bất chính, trốn thuế đang có chiều hướng gia tăng.

Báo cáo của UBND TP Đà Nẵng tại Kỳ họp thứ 2 – Hội đồng nhân dân khóa IX, nhiệm kỳ 2016 -2021 sáng 9/8, cho biết 6 tháng đầu năm, tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kiểm soát, không xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, tội phạm giết người – cướp tài sản, tội phạm cướp giật giảm 60,68% so với cùng kỳ 2015.

Tuy nhiên, tình hình hoạt động của các loại tội phạm này vẫn còn diễn biến phức tạp, tội phạm trộm cắp tài sản vẫn còn ở mức cao, tội phạm cố ý gây thương tích gia tăng, tính chất mức độ nghiêm trọng hơn. Lần đầu tiên trên địa bàn xảy ra vụ dùng súng bắt chết người của người nước ngoài do mâu thuẫn cá nhân.

Kỳ họp thứ 2 - Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 -2021 đã khai mạc sáng 9/8
Kỳ họp thứ 2 - Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 -2021 đã khai mạc sáng 9/8

Tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc hoạt động ngày càng tinh vi với nhiều hình thức, có tổ chức, số lượng đông…. 6 tháng đầu năm 2016 đã phát hiện 253 vụ vi phạm về trật tự xã hội (tăng 26 vụ so với 2015), làm chết 4 người, bị thương 42 người, thiệt hại khoảng 8,2 tỷ đồng. Phát hiện và bắt quả tang 215 vụ với 862 đối tượng cờ bạc, 12 vụ với 24 đối tượng mại dâm, xử lý hành chính về trật tự xã hội 409 vụ, 741 đối tượng, phạt tiền hơn 880 triệu đồng.

Tội phạm và tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp. Hoạt động mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp chiếm 89,7% tổng số vụ bắt giữ, đặc biệt nổi lên tình hình mua bán “cỏ Mỹ’’ theo hướng ngày càng nhiều, với số lượng lớn. Phương thức và thủ đoạn tinh vi xảo quyệt.

Tội phạm kinh tế nổi lên là tội phạm lừa đảo, lợi dụng hình thức kinh doanh đa cấp, tội phạm sử dụng công nghệ cao đang có sự gia tăng về số vụ và thiệt hại. Tội phạm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nhằm thu lợi bất chính, trốn thuế đang có chiều hướng gia tăng.

Báo cáo của UBND TP Đà Nẵng cũng cho biết, 6 tháng đầu năm, công an các đơn vị, địa phương của Đà Nẵng đã điều tra khám phá 217/253 vụ (đạt tỷ lệ 85,8%), bắt xử lý 319 đối tượng thu hồi tài sản trị giá trên 6,4 tỷ đồng. Triệt phá 25 ổ, nhóm đối tượng hình sự, không để hoạt động lộng hành, gây án đặc biệt nghiêm trọng. Thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm thời gian diễn ra giải bóng đá Euro 2016 đã bắt quả tang 29 vụ, 139 đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Khánh Hồng