1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Tháp:

Tổ chức đánh ghen dẫn đến chết người

(Dân trí) - Hữu phát hiện “vợ hờ” qua lại bất chính với gã thanh niên tên Nguyễn Văn Tài. Ngày 29/4, Hữu gọi điện thoại cho đồng bọn đến đánh Tài, hậu quả làm Tài tử vong.

Ngày 9/5/2015, Công an TP.Sa Đéc (Đồng Tháp) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã phá được vụ án giết người, bắt các đối tượng gồm: Đặng Hữu Nhân (SN 1995, ngụ xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc), Văn Huỳnh Trọng Hữu (SN 1988, ngụ xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc), Nguyễn Văn Công (SN 1995, ngụ xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc), Đỗ Thị Mộng Vân (SN 1992, ngụ phường 1, TP.Sa Đéc).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hữu và Vân quen biết, cùng sống nhau như vợ chồng, nhưng Vân thường qua lại quan hệ tình cảm với Nguyễn Văn Tài (SN 1983, ngụ phường 2, TP.Sa Đéc). Do đó, ngày 29/4, Hữu bảo Vân điện thoại cho Tài đến nhà trọ Bảo Trân (thuộc ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc) để Hữu “nói chuyện”. Lúc này Hữu điện thoại cho Nhân và Công đến để đánh  Tài.

Các đối tượng tổ chức đánh ghen đến chết người trước cơ quan điều tra
Các đối tượng tổ chức đánh ghen đến chết người trước cơ quan điều tra

Khi thấy Tài đến, Nhân bước tới kêu Tài đến gặp Hữu để “hỏi chuyện”, trong lúc Tài do dự, Nhân kéo Tài đi được đoạn khoảng 5 mét thì Tài vùng vẫy khiến cả hai té xuống kênh (kênh đã cạn nước). Lúc này Tài móc con dao Thái Lan đâm vào người Nhân, Nhân chụp tay Tài giật lấy con dao; Công thấy Nhân và Tài đang giằng co dưới kênh liền cầm con dao nhảy xuống kênh đâm nhiều nhát vào người của Tài và cũng đâm trúng vào người của Nhân.  

Nhân và Công thấy Tài nằm dưới bùn không cử động mới buông Tài ra rồi leo lên bờ. Đồng bọn của Nhân đưa Nhân đến Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc cấp cứu. Sau đó Hữu và Vân cùng đến bệnh viện lấy xe đem về nhà Hữu cất.

Còn Tài bị đâm bất tỉnh được quần chúng nhân dân phát hiện báo tin cho Công an xã Tân Phú Đông đến hiện trường đưa Tài đi cấp cứu, nhưng Tài đã tử vong trên đường đưa đến bệnh viện. Sau khi sự việc xảy ra, Hữu, Công và Vân đã bỏ trốn trước khi bị bắt, riêng Nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Sa Đéc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hòa Bình