1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam
  4. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua

Tình huống pháp lý vụ "cô gái Samsung lây HIV cho 16 người"

Hải Nam

(Dân trí) - Luật sư nhận định vụ "cô gái Samsung lây HIV cho 16 người" gây ảnh hưởng đến xấu đến cá nhân, doanh nghiệp. Người biết rõ sự việc không có thật mà vẫn cố tình lan truyền, có thể bị phạt tù 1-3 năm.

Công an tỉnh Thái Nguyên đang điều tra, truy xét nguồn phát tán thông tin vụ "cô gái Samsung lây HIV cho 16 người" trên địa bàn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty luật Hoàng Sa) nhận định vụ việc đã có hậu quả, thậm chí là nghiêm trọng khi gây ảnh hưởng đến xấu đến cá nhân, doanh nghiệp.

Theo luật sư, nếu những thông tin bị phát tán, lan truyền là thất thiệt, sau sự thật, người phát tán có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 288 Bộ luật Hình sự, tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Trích dẫn điều luật, ông Giáp cho biết hình phạt của tội danh trên là "phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm".

Tình huống pháp lý vụ cô gái Samsung lây HIV cho 16 người - 1

Công an xử phạt một người phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc (Ảnh: C.A.).

Trong trường hợp cơ quan chức năng xác định người tung tin biết rõ sự việc không có thật nhưng cố tình bịa đặt, lan truyền nhằm xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự của nạn nhân, theo luật sư, người vi phạm còn bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự tội Vu khống, với khung hình phạt tù 1-3 năm.

Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Thái Nguyên đã lập biên bản, xử phạt bà N.T.N. (38 tuổi, ở TP Thái Nguyên) 7,5 triệu đồng về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Công ty Samsung (ở TP Phổ Yên, Thái Nguyên) cũng đã có văn bản gửi Sở Y tế khẳng định trường hợp nữ công nhân được đồn đoán trong các thông tin đăng tải trên mạng xã hội nói trên không phải là nhân viên của công ty.

Danh sách những người bị lây nhiễm HIV cũng không phải là nhân viên và không liên quan đến nhân viên của công ty. Công ty đã đề nghị các cơ quan chức năng xác minh và xử lý những trường hợp thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh doanh nghiệp và các nhân viên.

Nữ nhân viên bị đồn đoán thông tin không chính xác cũng đã đến cơ quan công an trình báo, tố giác sự việc.

Ngày 26/7, mạng xã hội lan truyền nhiều bài viết và clip có nội dung nhạy cảm. Trong đó, nhân vật nữ là nhân viên của Samsung Thái Nguyên (ở TP Phổ Yên).

Bên cạnh đó, bài đăng còn kèm hình ảnh một danh sách 16 người được cho là đã quan hệ với cô gái trên và bị lây truyền HIV.

Chiều cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip của cô gái bị đồn là người trong vụ việc. Cô gái này lên tiếng cho rằng bản thân đang bị xúc phạm danh dự, bị đồn thổi những điều sai sự thật.