1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tin vắn 20/10: Bị tâm thần, dùng gạch đập đầu người đi đường

(Dân trí) - Hồi 17h44 hôm 18/10, Trung tâm CS113 thành phố nhận được tin: Trước cửa số nhà 48, phố Thái Thịnh, quận Đống Đa có một đối tượng đang gây rối trật tự công cộng.

8 phút sau, CS113 công an quận Đống Đa có mặt tại hiện trường, bắt giữ Hoàng Văn Trung (52 tuổi) quê ở Lùng Kính, Hà Giang, Cao Bằng là đối tượng bị tâm thần, đã dùng gạch hành hung người qua đường. Hậu quả là hai người đã bị Trung đập gạch vào đầu, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

 

CS113 đã bàn giao Trung cho công an phường Thịnh Quang lập hồ sơ chuyển bệnh viện tâm thần.

 

Hà Nội: Cướp tài sản tại nhà nghỉ

 

Tại nhà nghỉ Cao Huy, số 8 ngõ 218 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, công an phường Trung Hoà cùng đội CSĐT tội phạm về TTXH đã phục kích bắt quả tang Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1982) ở Phú Thịnh, Sơn Tây; Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1981) ở Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội; Hoàng Anh Tuấn (sinh năm 1985) và Nguyễn Chánh (sinh năm 1982) đều ở Ba La, Hà Đông cướp tài sản.

 

Cụ thể của sự việc, ngày 10/10, anh Trần Duy Phong là lái xe hãng taxi Sao Sài Gòn có chở hai thnah niên đi từ Trung Hoà đến trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Sau đó, hai thanh niên này nói là rơi ví ở trên xe taxi bên trong có 6 triệu đồng. Hai thanh niên này đã gọi điện về Trung tâm taxi gặp anh Phong để đòi tiền.

 

Sáng 16/10, chúng đã gặp anh Phong ở Trung Hoà và đã dùng dao dí vào cổ đe doạ, bắt anh Phong phải viết giấy nợ 6 triệu đồng và hẹn đến 21h cùng ngày phải trả. Khi chúng vừa nhận 3 triệu đồng tại nhà nghỉ nêu trên thì bị công an quận Cầu Giấy bắt quả tang.

 

Cướp vào nhà giữa ban ngày

 

Ngày 18/10, chị Nguyễn Thanh Thuý (sinh năm 1974) ở số 4, ngõ Đá Quý, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân đã đến công an trình báo về việc: Hồi 18h ngày 17/10, chị Thuỷ có nhờ anh Phạm Thanh (sinh năm 1973) ở tập thể Khương Thượng, quận Đống Đa trông nhà giúp.

 

Trong thời gian đó, anh Thanh đã bị 3 đối tượng vào nhà khống chế, dùng dây xích trói tay, chân, nhét khăn vào mồm. Sau đó chúng lên tầng 2 lục tủ, lấy đi 13 triệu đồng để trong ngăn kéo. Hiện công an quận Thanh Xuân đang điều tra, truy xét.

 

 

M.H (tổng hợp)