1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh

Tìm bị hại trong vụ mua bán phụ nữ qua biên giới cách đây 27 năm

(Dân trí) - Sau 27 năm lẩn trốn, kẻ bị truy nã về tội mua bán phụ nữ qua biên giới đã sa lưới. Tuy nhiên, bị hại trong vụ án, người đã từng được công an giải cứu, trao trả về nước đến nay vẫn chưa đến cơ quan công an để giải quyết quyền lợi có liên quan.

Trùm mua bán phụ nữ qua biên giới Hoàng Văn Tích bị bắt sau 27 năm lẩn trốn (ảnh Công an cung cấp)
"Trùm" mua bán phụ nữ qua biên giới Hoàng Văn Tích bị bắt sau 27 năm lẩn trốn (ảnh Công an cung cấp)

Tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC45),Công an tỉnh Quảng Ninh chiều này 26/12 cho biết, đơn vị đang phục hồi điều tra vụ án "Mua bán phụ nữ" xảy ra từ năm 1989 do Hoàng Văn Tích (SN 1957, ở Đình Lập, Lạng Sơn) cầm đầu, đồng thời đang nỗ lực tìm nạn nhân bị lừa bán của vụ án nhưng chưa có kết quả.

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 1989, Hoàng Văn Tích câu kết với một số đối tượng ở Quảng Ninh và Trung Quốc chuyên lừa đưa phụ nữ từ Quảng Ninh sang Trung Quốc để bán sau đó bỏ trốn, đến năm 1990 thì bị phát hiện. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã Hoàng Văn Tích về tội mua bán phụ nữ. Cuối tháng 8/2016, Tích bị các trinh sát thuộc PC45, Công an tỉnh bắt gọn sau 27 năm lẩn trốn ở nhiều địa phương.

Tại cơ quan điều tra, Tích khai nhận, thời điểm gây án, Tích do làm nghề buôn bán, thường xuyên qua lại biên giới khu vực cửa khẩu Bắc Xa, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn nên thấy việc lừa bán phụ nữ qua biên giới bán vừa dễ, vừa được nhiều tiền nên nảy sinh ý định làm ăn. Tháng 4 năm 1989, Tích tình cờ quen một phụ nữ tên Hoa, ở phường Cẩm Trung, thị xã Cẩm Phả (nay là TP Cẩm Phả), tỉnh Quảng Ninh. Khi cả hai đã trở thành quen biết, Tích đã móc nối với một số đối tượng người Trung Quốc lừa đưa chị Hoa sang tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc để bán .Tuy nhiên hành vi phạm tội của Tích bị lực lượng chức năng Trung Quốc phát hiện. Tích bị bắt giam một tháng, còn nạn nhân Hoa được giải cứu, trao trả về nước.

Theo các điều tra viên thuộc PC45, Công an tỉnh, qua điều tra đã xác định nạn nhân Hoa có tên đầy đủ là Bùi Thị Hoa (tên gọi khác là Bùi Thị Phương Hoa, SN1964, địa chỉ ở khu 4, phường Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh). Để phục vụ công tác điều tra vụ án, thời gian qua, PC45 cũng đã phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành xác minh tất cả các địa chỉ được xác định có nhiều khả năng nạn nhân Hoa đã cư trú ở thành phố Cẩm Phả, đồng thời lần tìm các mối quan hệ của phụ nữ này, tuy nhiên đều không có có kết quả.

Do đó, PC45 - Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo ai là nạn nhân trong vụ án này đề nghị đến Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Ninh liên hệ để giải quyết, đảm bảo quyền lợi của mình. (Địa chỉ Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Quảng Ninh: Cột 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; SĐT: 0692808133).

An Nhiên