1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Tiêu hủy gần 3.000 khẩu súng tự chế

(Dân trí) - Ngày 7/11, Công an tỉnh Thanh Hóa thành lập Hội đồng và tổ chức tiêu hủy số lượng lớn vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thu gom được trên địa bàn trong nhiều năm qua.

Số liệu thống kê cho thấy, từ năm 2015 đến nay, thông qua công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp và công tác điều tra phát hiện, xử lý, thu hồi của các đơn vị, lực lượng công an trong tỉnh, Công an Thanh Hóa đã thu hồi được một lượng lớn vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ...

Gần 3.000 khẩu súng săn tự chế, súng săm lếch, súng hơi nén cồn đã được thu giữ trong thời gian qua
Gần 3.000 khẩu súng săn tự chế, súng săm lếch, súng hơi nén cồn đã được thu giữ trong thời gian qua

Cụ thể, lực lượng Công an đã thu được 2.940 khẩu súng săn tự chế, súng săm-lếch, súng hơi nén cồn, 12 bộ cò súng, 156 kg tiền chất nổ, 46,25kg đạn bi, 300kg thuốc súng, 167 dùi cui điện, dùi cui cao su và bình xịt hơi cay, 8 kích điện, 19 khóa số 8, 50kg pháo nổ các loại cùng nhiều loại công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ khác.

Nhiều công cụ hỗ trợ khác cũng đã được Công an Thanh Hóa thu hồi
Nhiều công cụ hỗ trợ khác cũng đã được Công an Thanh Hóa thu hồi

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã có Quyết định số 264 ngày 9/10/2017 về việc “Tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, súng săn tự chế”.

Toàn bộ số vũ khí trên, sau khi kiểm tra phân loại đã được tiến hành tiêu hủy theo đúng quy trình, thủ tục nghiêm ngặt, có sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng tiêu hủy, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tiến hành tiêu hủy súng, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Tiến hành tiêu hủy súng, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Trần Lê