1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tiết lộ người trình báo công an về nghi phạm cướp ngân hàng ở Hải Phòng

An Nhiên

(Dân trí) - Sau khi đọc được tin tức về việc Nam gây ra vụ cướp ngân hàng, tài xế N.M.H. đến trình báo cơ quan công an và giao nộp toàn bộ số tiền Nam đã đưa.

Nghi phạm cướp ngân hàng Nguyễn Văn Nam đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an TP Hải Phòng khởi tố bị can để điều tra về hai hành vi, cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Bạn gái của Nam là Trần Thị Thu Thủy cũng đang đối mặt với hai tội danh, tiêu thụ, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và không tố giác tội phạm.

Từ đây, số tiền 3,5 tỷ đồng cướp từ ngân hàng nghi phạm đã tiêu xài như thế nào cũng được phơi bày.

Tiết lộ người trình báo công an về nghi phạm cướp ngân hàng ở Hải Phòng - 1

Nghi phạm cướp ngân hàng đã phân chia 3,5 tỉ đồng cướp được như thế nào (Ảnh: CTV).

Theo tài liệu điều tra, sau khi thực hiện cướp xong số tiền hơn 3,5 tỷ đồng tại ngân hàng, Nguyễn Văn Nam cho toàn bộ số tiền này vào ba lô mang theo từ trước rồi cướp xe máy của bảo vệ ngân hàng chạy về hướng cầu Tân Vũ - Lạch Huyện. Sau đó, Nam bỏ xe máy tại đây, lên ô tô của một người bạn tên N.M.H. (SN 1998, cùng ở Hải Phòng) trở về nhà tại xã Nghĩa lộ, huyện Cát Hải.

Khi đến nhà, Nam chôn 400 triệu đồng dưới một gốc cây, đưa cho bạn gái là Trần Thị Thu Thủy hơn 1,4 tỷ đồng gồm: 3 cọc mệnh giá 500.000 đồng, 2 cọc mệnh giá 200.000 đồng, 10 cọc mệnh giá 100.000 đồng và hai cọc mệnh giá 50.000 đồng. Ngoài ra, Nam còn vào phòng em ruột giấu 2 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng. Số còn lại Nam mang theo.

Sau đó, Nam ra xe ô tô kêu H. chạy thẳng lên TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Trên đường đi, Nam lấy 100 triệu đồng mệnh giá 500.000 đồng và 36 triệu mệnh giá 100.000 đồng đưa cho H. nói là tiền buôn bán kim cương mà có.

Ngày 8/1, Nam từ Vĩnh Phúc đi Hà Nội mua một xe mô tô phân khối lớn trị giá 700 triệu đồng, mua điện thoại, quần áo… rồi quay lại phòng trọ lấy đồ di chuyển đến Thái Nguyên để tránh sự truy bắt của công an.

Đến 23 h cùng ngày, Nam bị lực lượng của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TP Hải Phòng và Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà nghỉ ở tổ dân phố số 3, phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Khám xét tại đây cơ quan Công an thu giữ 800 triệu đồng tiền mặt.

Cũng theo tài liệu điều tra, tài xế N.M.H. sau khi đọc được tin tức về việc Nam gây ra vụ cướp ngân hàng đã đến trình báo cơ quan công an và giao nộp toàn bộ số tiền Nam đã đưa.

Riêng Trần Thị Thu Thủy, sau khi nhận số tiền hơn 1, 4 tỷ đồng Nam đưa đã sử dụng 100 triệu để mua  điện thoại iPhone 13 Pro max; máy tính Macbook Air cùng nhiều trang sức, mỹ phẩm. Số còn lại Thủy gửi vào tài khoản cá nhân và gửi bạn.

Tiết lộ người trình báo công an về nghi phạm cướp ngân hàng ở Hải Phòng - 2

Sau khi cất giấu, đưa bạn gái... một lượng tiền lớn, số còn lại nghi phạm mang theo để sắm xe máy phân khối lớn, điện thoại... (Ảnh: CTV).

Đặc biệt, tối 7/1, thông qua mạng xã hội, Thủy đã nắm được vụ cướp ngân hàng Vietcombank và nhận ra tên cướp chính là Nam nhưng Thủy vẫn không trình báo cơ quan công an.

Như Dân trí đã thông tin, vào khoảng hơn 15h chiều ngày 7/1, một đối tượng nam giới bất ngờ ập vào Phòng giao dịch thuộc ngân hàng Vietcombank tại đường Đình Vũ (quận Hải An, TP Hải Phòng), dùng súng uy hiếp nhân viên và lấy đi hơn 3 tỷ đồng (cơ quan chức năng xác định khoảng 3,5 tỷ đồng).

Sau đó, đối tượng cướp xe máy của một nhân viên bảo vệ ngân hàng tẩu thoát và để lại chiếc xe tại khu vực đê biển trên tuyến đường Tân Vũ - Lạch Huyện thuộc địa phận phường Tràng Cát (quận Hải An).

Một số nhân chứng cho biết, đối tượng rất manh động, thậm chí còn nổ súng uy hiếp nhân viên.

Ngay sau khi xảy ra vụ cướp, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hải Phòng đã vào cuộc điều tra, xác định nghi phạm gây ra vụ cướp chính là Nguyễn Văn Nam.