1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

Tịch thu hơn 1 tấn bột ngọt lậu từ Trung Quốc

(Dân trí) - Ngày 26/9, Chi cục Quản lý thị trường Phú Yên cho biết, cơ quan vừa tịch thu 1.250 kg bột ngọt không giấy tờ, nhãn mác có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Trước đó, vào khoảng 3h sáng cùng ngày, trên quốc lộ 1, đoạn qua thôn Hảo Sơn, huyện Đông Hòa (Phú Yên), Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Phú Yên phát hiện, bắt giữ xe ô tô tải 18N-3363 của Công ty TNHH Thương mại-Vận tải Phong Linh (số 261, đường Hưng Yên, TP Nam Định), do tài xế Phạm Tất Thành (SN 1976, trú tại thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) điều khiển theo hướng bắc-nam vận chuyển bột ngọt trái phép.

Số bột ngọt có nguồn gốc từ Trung Quốc đang bị tạm giữ tại Đội Quản lý thị trường số 1
Số bột ngọt có nguồn gốc từ Trung Quốc đang bị tạm giữ tại Đội Quản lý thị trường số 1

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan xác định trên xe chở 15 bao bột ngọt với tổng trọng lượng 1.250 kg đều không giấy tờ, có nhãn mác, có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Theo lời khai của tài xế Thành tại cơ quan chức năng, thì toàn bộ lượng hàng trên được nhận tại tỉnh Nam Định vào ngày 24/9 để vận chuyển vào TP Nha Trang (Khánh Hòa) tiêu thụ, nhưng không biết chủ hàng và người nhận là ai.

Các ngành chức năng của tỉnh Phú Yên đang mở rộng điều tra, truy tìm thủ phạm để xử lý theo pháp luật.

Theo Chi cục Quản lý thị trường Phú Yên, vào cuối năm 2012, đơn vị này liên tiếp phát hiện 2 cơ sở ở TP Tuy Hòa tổ chức sang, chiết bột ngọt giả có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Sơn Công