Đắk Lắk:

Thường xuyên đánh đập vợ, con rể bị bố vợ giết

(Dân trí) - Quá tức giận chuyện con rể thường xuyên cãi vã, đánh đập con gái mình khiến phải bỏ về nhà ngoại, bị cáo Nguyễn Đình Thơ đã xách dao tới tìm con rể và đâm tử vong.

Ngày 13/12, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đình Thơ (SN 1976, ngụ xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) về tội danh “Giết người”.

Bị cáo Thơ trước vành móng ngựa
Bị cáo Thơ trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, chị Nguyễn Thị Hà (SN 1999, ngụ tại thôn 5, xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar) là con gái ông Thơ đã sống chung với anh Lê Văn Sơn (SN 1989) và có với nhau một con nhỏ. Trong thời gian sống cùng nhau, giữa anh Sơn và chị Hà thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, xô xát nhau. Trong một lần cãi nhau, chị Hà tức giận bế con về nhà bố mẹ đẻ. Đến chiều ngày 25/7/2016, anh Sơn nhờ anh họ là Lê Công Bình dùng xe máy chở đến nhà ông Nguyễn Đình Thơ (bố vợ Sơn) để thăm con. Tại đây, giữa anh Sơn và ông Thơ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau thì được can ngăn và anh Bình chở Sơn về nhà.

Cũng theo cáo trạng, trong tối cùng ngày, ông Thơ ngồi ăn cơm và uống rượu một mình thì nhớ chuyện Sơn thường xuyên đánh đập con gái mình nên tỏ ra tức giận. Đến khoảng 21h, ông Thơ lấy một con dao quắm và một con dao bầu rồi điều khiển xe máy sang nhà con rể để nói chuyện. Đến nhà, ông Thơ gõ cửa kêu Sơn ra sân nói chuyện và lại xảy ra mâu thuẫn với nhau. Trong lúc nóng giận, ông Thơ dùng dao bầu đâm vào vùng bụng của Sơn khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ và đã tử vong trên đường nhập viện. Bị cáo Thơ đến cơ quan công an đầu thú sau 1 ngày bỏ trốn.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đình Thơ đã bị HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án 16 năm tù giam về tội "Giết người" và buộc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 70 triệu đồng.

Thúy Diễm