1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thượng úy Công an bị tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(Dân trí) - Sau nhiều tháng kể từ khi mượn xe ô tô 7 chỗ theo hợp đồng, đến hẹn, người mượn xe không trả, “khổ chủ” phát hiện chiếc xe của mình đã được bán cho một người khác nên đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.

Theo đơn tố cáo của ông Đoàn Khánh Tùng (39 tuổi, trú tại phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa), vào ngày 23/11/2017, Thượng úy Nguyễn Văn Tâm đã đến làm hợp đồng thuê xe ô tô 7 chỗ, mang biển kiểm soát 36A - 056.76 của ông trong thời gian 1 tháng. Theo hợp đồng, đến ngày 23/12/2017, anh Tâm phải trả xe cho ông Tùng.

Tuy nhiên, sau khi hết thời gian thuê xe theo hợp đồng, không thấy anh Tâm đưa xe đến trả, gia đình ông Tùng đã nhiều lần liên hệ nhưng không được. Sau đó, ông Tùng phát hiện thượng úy Tâm đã mang chiếc xe của mình bán cho người khác với giá 400 triệu đồng nên làm đơn tố cáo gửi Công an thành phố Thanh Hóa.

Được biết, anh Nguyễn Văn Tâm (33 tuổi), đeo quân hàm Thượng úy, hiện công tác tại Đội phong trào, Công an huyện Hoằng Hóa.

Về phía Công an huyện Hoằng Hóa đã yêu cầu Thượng úy Tâm báo cáo vụ việc liên quan đến đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một công dân. Đồng thời, Công an huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) cũng vừa tạm đình chỉ công tác đối với Thượng úy Nguyễn Văn Tâm để điều tra vụ việc nêu trên.

Dân trí sẽ tiếp tục phản ánh vấn đề nêu trên.

Trần Lê