1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bạc Liêu:

Thuốc lá nhập lậu vẫn tràn phố, 80 tấn đường "lận" ngập ghe

(Dân trí) - Chiều 27/9, nguồn tin từ công an Cần Thơ cho biết, trưa cùng ngày các lực lượng chức năng đã bất ngờ kiểm tra 2 điểm bán thuốc lá trên địa bàn quận Ninh Kiều và phát hiện một lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu.

 

Hàng ngàn gói thuốc lạ lậu bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ trưa 27/9
Hàng ngàn gói thuốc lạ lậu bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ trưa 27/9

Cụ thể, trưa cùng ngày lực lượng trinh sát đã kiểm tra hành chính tại điểm kinh doanh thuốc lá số 20 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ninh Kiều, phát hiện bà Phạm Thị Ngọc Minh, sinh năm 1961, buôn bán và cất giấu tại địa chỉ trên 5.671 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Trước đó, vào tháng 7, bà Minh cũng từng bị Quản lý thị trường bắt giữ, xử phạt hành chính vì buôn bán 3.600 gói thuốc lá ngoại nhập.

Cùng thời gian trên, cách nhà bà Minh vài căn, lực lượng trinh sát cũng ập vào kiểm tra địa điểm kinh doanh của bà Nguyễn Kim Hằng, sinh năm 1963, phát hiện cất giấu 613 gói thuốc ngoại nhập các loại. Các loại thuốc bao gồm: Jet, June, Pine, Golden Deer, Salem, Camel, Rothmans... Công an đã kê biên toàn bộ hai lô hàng này chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, nguồn tin từ công an Cần Thơ cho biết, Cảnh sát đường thủy vừa phát hiện một ghe chở gần 80 tấn đường cát nghi nhập lậu (không có nhãn mác, nguồn  gốc xuất xứ) đi qua tuyến sông Hậu. Thuyền trưởng Trần Văn Chậm (ngụ tỉnh Đồng Tháp) khai với cơ quan chức năng, chở thuê gần 80 tấn đường cát trên cho một doanh nghiệp từ quận Thốt Nốt về quận Ninh Kiều. Khi đến đoạn đường thủy thuộc phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy thì bị kiểm tra.

Khánh Tường