1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Thuê làm hồ sơ thương binh giả giá 22 triệu đồng

(Dân trí) - Để được lĩnh tiền trợ cấp của nhà nước, Tứ đã thuê người làm giấy tờ giả để làm hồ sơ thương binh cho mình.

Ngày 28/6, tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk, cho biết, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án và có công văn đề nghị VKSND tỉnh phê chuẩn Quyết khởi tố bị can đối với Vũ Văn Tứ (SN 1959, ngụ thôn 5, xã Ea H’Leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi Sử dụng giấy tờ giả để làm hồ sơ thương binh nhằm chiếm đoạt tiền trợ cấp của nhà nước.

Theo thông tin ban đầu, Vũ Văn Tứ đã làm 2 loại giấy tờ giả là Giấy chứng nhận bị thương và Quyết định phục viên để làm hồ sơ thương binh. Tại cơ quan công an, Tứ cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai đã thuê 1 người làm giả giấy tờ với giá 22 triệu đồng.

Sau khi có hồ sơ thương binh, từ tháng 5/2013 – 2/2015 Tứ đã hưởng chế độ của nhà nước với trên 46 triệu đồng.

Được biết, Tứ đã nộp trả lại 8 triệu đồng cho nhà nước. Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Thúy Diễm