1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục làm rõ vụ xô xát ở Tiên Lãng

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng tiếp tục chỉ đạo cơ quan công an điều tra, làm rõ những người có hành vi vi phạm pháp luật trong vụ việc gây rối trật tự công cộng ở xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố Hải Phòng đã có báo cáo về vụ xô xát tại thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng.

Theo nội dung báo cáo Thủ tướng ngày 3/5/2013, UBND TP Hải Phòng đã giao Công an thành phố tiến hành điều tra, kết luận và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật trong thời gian sớm nhất, không để vụ việc tạo ra tiền lệ xấu.

Đồng thời, lãnh đạo TP Hải Phòng đã kịp thời chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, làm rõ việc thu hồi đất, giao đất cho Công ty cổ phần Hoa Thành thuê để thực hiện Dự án tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng; việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ và bàn giao đất cho doanh nghiệp; quá trình giải quyết kiến nghị của các hộ dân và giải quyết của cơ quan chức năng thành phố, bảo đảm quyền lợi cho người dân và doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật…
 
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục làm rõ vụ xô xát ở Tiên Lãng
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục làm rõ vụ xô xát ở Tiên Lãng

Trên cơ sở báo cáo của UBND thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng tiếp tục chỉ đạo cơ quan công an điều tra, làm rõ những người có hành vi vi phạm pháp luật để có biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng cũng yêu cầu cần cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, khách quan về vụ việc để dư luận và nhân dân hiểu đúng bản chất vụ việc; giải quyết kịp thời những tồn tại, vướng mắc khi thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra tình hình phức tạp.

Vụ việc phức tạp này bắt đầu xảy ra vào trưa ngày 21/4 trên khu đất của Công ty Hoa Thành tại thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng - TP Hải Phòng. Có khoảng 70 người tự xưng là bảo vệ khu đất được công ty thuê đến khu vực cổng khu đất để thực hiện hành vi cản trở, không cho người dân đi vào bên trong chăm sóc cây cối, hoa màu.

Bức xúc vì bị ngăn cản, có khoảng 100 người dân thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng cầm cuốc, xẻng, túi đựng cát, bình thuốc sâu, lốp xe cũ… đến khu vực bị ngăn cản. Hai bên đã xảy ra xô xát, chửi bới, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự và ách tắc giao thông trên quốc lộ 10 nhiều giờ liền.

Cuộc ẩu đả đã khiến 4 người dân đều ở xã Đại Thắng gồm ông Hoàng Văn Hào, Vũ Văn Quý, Vũ Văn Phương bị thương tích vào phần mềm; riêng bà Lương Thị Rích bị đánh vào đầu gây chấn thương, được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp - TP Hải Phòng.

Lan Hương