1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi:

Thủ quỹ “thục két” hơn nửa tỷ đồng nhận án 15 năm tù

(Dân trí) - Chiều ngày 28/11, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa tuyên xử bị cáo Huỳnh Thị T.L. (SN 1987, nhân viên thủ quỹ Chi Cục thú y tỉnh Quảng Ngãi) 15 năm tù vì hành vi “tham ô tài sản”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, vào ngày 17/12/2013, nhân viên kế toán của Chi Cục thú y yêu cầu thủ quỹ Huỳnh Thị T.L. nộp 600 triệu vào tài khoản của đơn vị và Kho bạc Nhà nước tỉnh. Tuy nhiên, Huỳnh Thị T.L. hẹn hôm sau nộp. Qua sáng ngày 18/12, T.L. hô hoán bị mất trộm 600 triệu đồng với lý do để quên chìa khóa két sắt và không khóa két lại.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định không có dấu hiệu cậy phá, đột nhập từ bên ngoài vào phòng có két sắt. Bên cạnh đó, tủ két sắt đựng tiền chỉ có duy nhất thủ quỹ T.L. giữ chìa khóa và mật khẩu. Căn cứ vào sổ sách kế toán ghi chép lại, số tiền bị mất 548 triệu đồng (làm tròn số tiền).
Sự việc thủ quỹ báo mất trộm giả gây chấn động dư luận với hơn nửa tỷ đồng bị chiếm đoạt.

Sự việc thủ quỹ báo mất trộm giả gây chấn động dư luận với hơn nửa tỷ đồng bị chiếm đoạt.

Tại cơ quan điều tra, thủ quỹ T.L. khai nhận, vào cuối tháng 10/2013, khi chốt sổ quỹ thì thấy thiếu 6 triệu đồng nên lấy tiền quỹ của Chi Cục thú y đi đánh số đề. Lần lượt số tiền chơi đề từ 500 ngàn, đến 1 triệu đồng, rồi 3 triệu, 20 triệu và lần cuối cùng là 98 triệu đồng. Ngoài ra, chị T.L. còn xác nhận vào ngày 13/12 lấy 10 triệu đồng cho chị Phan Thị Ngọc Bích (bạn của L.) mượn.

Chị Huỳnh Thị T.L. còn khai nhận vào ngày 13/12, lúc 11h00 cùng ngày, L. là người về cuối cùng trong phòng Hành chính tổng hợp có két sắt. Đến 13h45 L. đến cơ quan, phát hiện cửa két sắt bị khép hở, chìa khóa vẫn còn trên ổ tủ két sắt. L. kiểm tra chỉ còn 1 xấp 100 tờ mệnh giá 500 ngàn đồng, 2 xấp 100 tờ mệnh giá 50 ngàn đồng, 2 xấp 100 tờ mệnh giá 10 ngàn đồng và các loại tiền khác, tổng cộng chỉ còn 130 triệu đồng.

Vì sợ đền bù lại thì không có tiền và mất việc, cho nên L. không báo cáo với đơn vị, kể cả gia đình. Kể từ đó, L. lấy tiền ghi số đề mong kiếm tiền bù vào phần quỹ bị thiếu hụt.

Sự việc kéo dài cho đến ngày 18/12, khoảng 7h15 L. đến cơ quan làm việc. lúc này trong phòng Hành chính tổng hợp có 2 nhân viên đang ngồi làm việc. L. đến két sắt đưa chìa khóa vào ổ rồi rút ra, cố tình nói lớn “may quá, để quên chìa khóa mà không sao…”,mục đích để cho 2 nhân viên trong phòng nghe và làm chứng. Sau đó L. ra ngoài ăn sáng. Đến 7h45 L. quay lại vào phòng để chi tiền theo yêu cầu, L. mở két sắt ra thì hô hoán mất tiền với 600 triệu đồng bỏ vào 2 bao ni lông, L. đưa ra lý do để quên chìa khóa.

Trong quá trình điều tra, L. đã trả lại cho Chi Cục thú y đúng số tiền 548 triệu đồng (ngày 23/12/2013 trả 75 triệu đồng, ngày 26/12/2013 trả 150 triệu đồng, ngày 30/12/2013 trả 11 triệu đồng và ngày 2/1/2014 trả gần 312 triệu đồng).

Trên cơ sở đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi truy tố bị can Huỳnh Thị T.L. ra TAND tỉnh Quảng Ngãi để xét xử về tội “tham ô tài sản” theo điểm a, khoản 4 Điều 278 Bộ Luật hình sự. Do L. có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, cho nên VKSND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị xem xét giảm nhẹ khi quyết định hình phạt.

Qua xét xử, TAND tỉnh Quảng Ngãi tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị T.L. – nguyên thủ quỹ Chi Cục thú y với mức án 15 năm tù. Về phần dân sự L. đã bồi thường đầy đủ số tiền chiếm đoạt.

Hồng Long