1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thu hàng loạt vũ khí "nóng" từ các đối tượng hình sự

Trần Lê

(Dân trí) - Công an thành phố Thanh Hóa đã thu được nhiều súng và hung khí nguy hiểm từ người dân và đặc biệt là các đối tượng hình sự tự giác giao nộp.

Thực hiện Mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về mở đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Thanh Hóa đã tuyên truyền, vận động nhiều người dân, đặc biệt là các đối tượng hình sự, thanh niên ham chơi tự giác giao nộp súng và hung khí nguy hiểm.

Thu hàng loạt vũ khí nóng từ các đối tượng hình sự - 1
Lực lượng Công an thành phố Thanh Hóa kiểm tra số hung khí, vũ khi thu được.

Theo đó, thời gian qua, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Thanh Hóa đã tập trung rà soát, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng để có biện pháp đấu tranh, xử lý. Bên cạnh đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Thanh Hóa tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt là các đối tượng hình sự cộm cán, thanh, thiếu niên ham chơi… tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đang còn tàng trữ để phòng ngừa tội phạm. 

Thu hàng loạt vũ khí nóng từ các đối tượng hình sự - 2
Số hung khí, vũ khí Công an thành phố Thanh Hóa vận động người dân giao nộp.

Đến ngày 21/1, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Thanh Hóa đã vận động được nhiều đối tượng tự giác giao nộp 5 khẩu súng (dạng súng ria), 3 khẩu súng colt, hàng chục dao, lê, kiếm mác các loại…

Với việc vận động, thu hồi các loại súng, vũ khí, hung khí nguy hiểm còn trôi nổi trong nhân dân, đặc biệt là trong tay các đối tượng hình sự, lưu manh, côn đồ là biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa tội phạm.