Thu giữ 10,5 tỷ đồng và 800.000 USD khi khám nhà cựu Chủ tịch Vĩnh Phúc
(Dân trí) - Ngoài 15 tỷ đồng và 830.000 USD chủ động nộp, ông Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc, cũng xin nộp thêm một phần tài sản bị thu giữ khi khám xét tại nhà để khắc phục hậu quả vụ án.
Trong vụ án tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, VKSND Tối cao truy tố 41 bị can. Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can, thu giữ 534 lượng vàng SJC, 41,5 tỷ đồng và hơn 1,1 triệu USD.
Đồng thời, cơ quan chức năng cũng kê biên 1.440 bất động sản, phong tỏa 43 tài khoản, sổ tiết kiệm liên quan đến Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và các bị can.
Quá trình điều tra, tất cả các bị can trong vụ án thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác trong quá trình giải quyết vụ án.
Theo cáo trạng, nhiều bị can được hưởng tình tiết giảm nhẹ, khi có động thái tự nguyện nộp lại, vận động người thân nộp lại toàn bộ hoặc một phần số tiền được hưởng lợi; nộp tiền khắc phục hậu quả của vụ án.
Trong đó, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo") nộp 84,17 tỷ đồng.

Nguyễn Văn Hậu - Hậu "Pháo" (Ảnh: Bộ Công an).
Bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, tự nguyện nộp số tiền 20 tỷ đồng.
Ngoài ra, quá trình điều tra, bà Lan và Hậu thống nhất xác định số tiền 34,3 tỷ đồng Lan đã chuyển cho Hậu để mua 2 lô đất. Cựu Bí thư Vĩnh Phúc xin tự nguyện sử dụng 2 lô đất này (hiện đứng tên Tập đoàn Phúc Sơn và đang được kê biên trong vụ án) để khắc phục toàn bộ hậu quả cho bà Lan và hậu quả chung của vụ án.
Ông Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc, nộp số tiền 15 tỷ đồng và 830.000 USD. Ngoài ra, quá trình khám xét, cơ quan chức năng thu giữ tại nhà Thành số tiền 10,5 tỷ đồng và 800.000 USD.
Ông Thành và gia đình xin sử dụng thêm một phần tải sản bị thu giữ khi khám xét để khắc phục toàn bộ số tiền nhận hối lộ và sử dụng 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả chung của vụ án.
Tại tỉnh Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Văn Khước, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hoàng Văn Nhiệm, cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính; ông Chu Quốc Hải, cựu Phó Giám đốc TN&MT, lần lượt nộp 3,4 tỷ đồng, 1,45 tỷ đồng và 100 triệu đồng cùng 20.000 USD.
Ông Phạm Hoàng Anh, cựu Phó Bí thư thường trực tỉnh Vĩnh Phúc, nộp 18 tỷ đồng; ông Phạm Văn Vọng, cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc, nộp 2 tỷ đồng; ông Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc nộp 30.000 USD; ông Hà Hòa Bình, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc, nộp 330 triệu đồng.

Ông Lê Duy Thành (Ảnh: C.L.).
Ông Cao Khoa, cựu Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi, nộp khắc phục 6 tỷ đồng và 20.000 USD; ông Đặng Văn Minh, cựu Giám đốc sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi, cựu Phó Chủ tịch tỉnh, nộp 11,6 tỷ đồng.
Ông Ngô Đức Vượng, cựu Bí thư tỉnh Phú Thọ, nộp 500 triệu đồng; ông Nguyễn Doãn Khánh, cựu Chủ tịch, cựu Bí thư tỉnh Phú Thọ, nộp 1,5 tỷ đồng.
Cựu trưởng phòng thuộc Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc Đinh Thị Thu Hương nộp 1,1 tỷ đồng; Cao Đại Nghĩa, cựu Phó phòng Giá đất, Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất, Bộ TN&MT, nộp 200 triệu đồng.
Bùi Minh Hồng, cựu Phó Chủ tịch huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), nộp 750 triệu đồng; ông Hoàng Quốc Trị, cựu Phó Chủ tịch huyện Vĩnh Tường, nộp 700 triệu đồng; Khổng Văn Thuyết, cựu Phó Chủ tịch huyện Vĩnh Tường, nộp 430 triệu đồng.
Đàm Hữu Tuấn, cựu Trưởng ban quản lý dự án huyện Vĩnh Tường, khắc phục 880 triệu đồng.
Nguyễn Tiến Khôi, cựu Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, nộp 320 triệu đồng; Lưu Quang Huy, cựu Trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng, cựu Bí thư huyện Hạ Hòa (Phú Thọ), nộp hơn 1,37 tỷ đồng.
Đặng Trung Hoành, cựu Chánh Văn phòng huyện ủy Măng Thít (Vĩnh Long), nộp gần 900 triệu đồng.
Còn lại, các bị can thuộc Tập đoàn Phúc Sơn, các doanh nghiệp liên quan và một số bị can thuộc cơ quan quản lý Nhà nước chủ động nộp khắc phục từ 16 triệu đồng đến 3,05 tỷ đồng.