1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thủ đoạn tinh vi xài điện “chùa” hơn 47 triệu đồng

(Dân trí) - Để che mắt mọi người, ông Nghiêu đã nghĩ ra một “diệu kế” ăn trộm điện một cách tinh vi. Tuy nhiên việc làm phi pháp này không qua mắt được cơ quan chức năng.

Diệu kế của ông Nghiêu đã làm thất thoát 17.000 kw/h

"Diệu kế" của ông Nghiêu đã làm thất thoát 17.000 kw/h
Ngày 20/3, ông Thái Minh Châu (Phó Giám đốc Sở Điện lực tỉnh Bình Định) cho biết, Sở đã thu hồi được toàn bộ số tiền hơn 47 triệu đồng (tương ứng với 17.000 kw/h) mà ông Nguyễn Nghiêu (SN 1943, ở xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn) đã “ăn trộm” từ năm 2011 đến khi bị phát hiện.

 

Trước đó, ngày 27/2/2014, trong lúc kiểm tra khảo sát hệ thống đường điện trên địa bàn xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, nhân viên Sở Điện lực Bình Định đã phát hiện ông Nghiêu đúc một trụ bê tông, trong đó giấu 1 sợi dây điện, rồi dùng sợi dây này đấu nối vào đường dây điện chính của Điện lực Bồng Sơn (thuộc Sở Điện lực Bình Định) để kéo điện về nhà mình sử dụng.

 

Với thủ đoạn này, trong hơn 3 năm qua, gia đình ông Nghiêu đã vô tư xài điện “chùa” một cách phung phí, tiêu thụ tổng cộng 17.000 kw/h, gây thất thoát hơn 47 triệu đồng.

 

Khuất Hậu