1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Thủ đoạn bán thuốc rởm của nhóm người lạ

(Dân trí) - Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang xuất hiện một nhóm người đến từ nhiều địa phương khác lừa đảo bán thuốc Nam hoặc thuốc diệt côn trùng. Tuy nhiên, thuốc không có tác dụng chữa bệnh hay diệt côn trùng như lời tiếp thị mà là một hình thức lừa đảo.

Theo phản ánh của nhiều người, thì những ngày qua có một nhóm đối tượng đến từ các tỉnh khác như: Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh bán thuốc Nam hoặc thuốc diệt côn trùng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng rất tinh vi, lợi dụng chỗ đông người để tiếp cận
Thủ đoạn của nhóm đối tượng rất tinh vi, lợi dụng chỗ đông người để tiếp cận

Loại thuốc mà các đối tượng bán gồm các thảo dược như: Hạt dành dành, mía voi, rang khô, trộn lẫn với nhau, nhưng không có tác dụng chữa bệnh hay diệt côn trùng.

Các đối tượng này thường hoạt động tại các trung tâm thương mại thành phố Thanh Hóa, các chợ, hoặc các địa điểm đông người và thường "nhắm" đến các phụ nữ ở độ tuổi từ 45 - 60 tuổi.

Thủ đoạn của nhóm người này là khi phát hiện phụ nữ trung tuổi nào bị bệnh nám mặt, đau mắt… sẽ có một đối tượng trong nhóm tìm cách tạo tình huống va chạm để làm quen, sau đó nói về bệnh của người phụ nữ và chỉ chỗ có thầy thuốc giỏi trị bệnh. Khi thấy “con mồi” đã cắn câu, chúng sẽ dẫn đi mua thuốc và rút lui không dấu vết.

Bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, chúng còn bán các loại thuốc diệt côn trùng, thậm chí còn cho người đến đặt cọc tiền trước để nhử người mua. Nhiều người nhẹ dạ, cả tin đã dính bẫy của các đối tượng này, mỗi vụ lừa đảo thành công, nạn nhân có thể mất số tiền từ 2 - 28 triệu đồng.

Như trường hợp chị P, ở phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá, ban đầu, có đối tượng tiếp thị tìm đến và nói cho gửi thuốc diệt mối ở cửa hàng chị P, khi nào bán được thuốc mới lấy tiền với giá chỉ 2 triệu đồng/kg.
 
Ngay hôm sau, có người đến cửa hàng chị P hỏi mua thuốc diệt mối với số lượng lớn và sẵn sàng trả với giá 5 triệu đồng/kg và đặt cọc trước 5 triệu đồng. Thấy có lời, chị P đã gọi điện thoại cho người tiếp thị hôm trước đặt mua 13kg thuốc và trả với số tiền 28 triệu đồng. Khi phát hiện mình bị lừa thì tiền đã mất.

Liên quan đến đường dây lừa đảo nêu trên, Công an thành phố Thanh Hóa cũng đã vào cuộc điều tra, xác minh. Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã bắt và xử phạt hành chính đối với đối tượng Phạm Việt Hùng (SN 1962, ở phường Cửa Bắc thành phố Nam Định), đồng thời, khởi tố hình sự đối với đối tượng Hà Thị Tình ở thành phố Nam Định về tội lừa đảo.

Hiện, Công an thành phố Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, phá đường dây lừa đảo nêu trên.

Duy Tuyên