1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa

Thông tin chính thức vụ gã đàn ông 49 tuổi nghi xâm hại 2 bé gái

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc người đàn ông 49 tuổi ở huyện miền núi Quan Hóa (Thanh Hóa) bị tố dâm ô, hiếp dâm 2 bé gái 8 - 10 tuổi, cơ quan Công an đã có thông tin chính thức.

Thượng tá Trần Ngọc Sơn, Phó trưởng Công an huyện Quan Hóa cho biết, đầu tháng 12/2019, đơn vị tiếp nhận thông tin của người dân phản ánh có đối tượng lợi dụng lúc người lớn đi vắng đã dùng kẹo dụ dỗ các cháu gái độ tuổi từ 8 - 10 tuổi về nhà chơi và có hành vi hiếp dâm, dâm ô với các cháu.

Xác định đây là vụ việc rất nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, sẽ gây hoang mang trong dư luận nhân dân, Công an huyện đã khẩn trương xác minh, ghi lời khai và tổ chức giám định pháp y.

Đến ngày 12/12, cơ quan Công an đã xác định cháu H.T.M.H (SN 2011, trú tại khu Mướp, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa) bị đối tượng hiếp dâm dẫn đến rách màng trinh; cháu H.Q.N (SN 2009, trú tại khu Mướp, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa) bị dâm ô.

Qua điều tra, xác minh, Công an huyện Quan Hóa đã xác định, vận động nghi can Cao Xuân Nghiên (SN 1970, trú tại khu Mướp, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa) ra đầu thú .

Theo Thượng tá Trần Ngọc Sơn, Phó trưởng Công an huyện Quan Hóa, hiện đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ chuyển giao cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để giải quyết theo thẩm quyền.

Trước đó như Dân trí đã thông tin, Công an huyện Quan Hóa đã nhận được đơn của công dân, tố cáo ông Nghiên đã có hành vi dâm ô, xâm hại tình dục đối với 2 bé gái cư ngụ cùng địa phương.

Bước đầu, tại cơ quan công an, ông Nghiên khai nhận, từ tháng 11/2019 đến nay đã có hành vi dâm ô với 2 cháu gái (có độ tuổi từ 8-10 tuổi).

Hiện vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Lê