1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Thiếu tướng Phan Anh Minh nói về vụ người nước ngoài vận chuyển gần 900 bánh ma túy

(Dân trí) - Theo Thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó Giám đốc Công an TPHCM, những yếu tố như giao thông thuận lợi, quản lý thanh toán ngoại tệ khá dễ dàng, kiểm soát cửa khẩu còn sơ hở, việc tương trợ tư pháp còn ít… đã khiến những “ông trùm” buôn ma tuý chọn TPHCM là nơi trung chuyển, đưa ma tuý sang nước thứ 3 tiêu thụ.

Thiếu tướng Phan Anh Minh nói việc TPHCM trở thành điểm trung chuyển ma tuý

Trong buổi khen thưởng lực lượng Công an TPHCM với thành tích bắt giữ nhóm người Đài Loan (Trung Quốc) vận chuyển gần 900 bánh heroin, Thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó Giám đốc Công an TPHCM đã có những chia sẻ xung quanh việc thời gian gần đây TPHCM bắt giữ nhiều vụ vận chuyển ma tuý với số lượng cực "khủng".

Thiếu tướng Phan Anh Minh nói việc TPHCM trở thành điểm trung chuyển ma tuý

Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TPHCM nói việc TP trở thành điểm trung chuyển ma tuý

Theo Thiếu tướng Minh, lô 900 bánh heroin mà Công an TPHCM bắt giữ vào tối 27/3 có thể nhận định là cùng nguồn hàng lấy từ khu vực “Tam Giác Vàng” với đường dây 300kg ma tuý vừa bị Bộ Công an triệt phá cách đây 1 tuần. Tuy nhiên 2 đường dây này lại hoạt động độc lập.

Thiếu tướng Minh cho biết, trong vòng 2 tuần trở lại đây, Công an TPHCM và Bộ Công an đã bắt giữ 3 lô ma túy với số lượng lớn trên địa bàn TPHCM (gần 1 tấn – PV).

Thiếu tướng Phan Anh Minh nói việc TPHCM trở thành điểm trung chuyển ma tuý

Lãnh đạo TP khen thưởng lực lượng tham gia bắt gần 900 bánh heroin

Giải thích về việc này, Phó giám đốc Công an TPHCM nhìn nhận, là do chủ trương của Bộ Công an đánh mạnh vận chuyển ma túy từ Lào ra Bắc Trung Bộ nên các đối tượng có xu hướng dạt vào TPHCM. Các đối tượng buôn ma tuý chọn TPHCM làm nơi trung chuyển ma túy sang các nước khác.

Thiếu tướng Phan Anh Minh nói việc TPHCM trở thành điểm trung chuyển ma tuý
Thiếu tướng Phan Anh Minh nói việc TPHCM trở thành điểm trung chuyển ma tuý

3 lô ma tuý bị bắt gần đây ở TPHCM đều có nguồn gốc từ khu vực "Tam giác vàng"

Lý giải các “ông trùm” ma tuý chọn TPHCM là nơi trung chuyển ma tuý, Thiếu tướng Minh nhận định, TPHCM có kết nối giao thông tốt, việc quản lý thanh toán ngoại tệ còn yếu kém, công tác kiểm soát ở cửa khẩu còn khá sơ hở, ngoài ra việc tương trợ tư pháp còn ít… đã khiến những “ông trùm” buôn ma tuý chọn TPHCM là nơi trung chuyển để đưa ma tuý sang nước thứ 3 tiêu thụ.

Đình Thảo