1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Thiếu niên cùng anh ruột tham gia đánh người, cướp xe máy

(Dân trí) - Cướp không được túi xách, Thiên cùng anh ruột và đồng bọn xịt hơi cay vào nạn nhân để cướp xe máy.

Ngày 27/10, Công an quận 7 (TPHCM) đang giữ Nguyễn Nhật Thiên (sinh năm 2004, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi cướp tài sản. 

Thiếu niên cùng anh ruột tham gia đánh người, cướp xe máy - 1
Đối tượng Nguyễn Nhật Thiên

Nguyễn Nhật Thiên là một trong các nghi can tham gia đánh đôi nam nữ đi xe máy trên đường Nguyễn Văn Linh (quận 7) để cướp xe máy vào rạng sáng ngày 25/10. Tham gia cùng Thiên còn có Nguyễn Nhật Nam (anh của Nam, sinh năm 2002, ngụ huyện Bình Chánh) và hai đối tượng chưa rõ lai lịch là Luân và Lâm.

Bước đầu, Thiên khai nhận cả bọn cần tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp. Khoảng 3h ngày 25/10, Thiên cùng đồng bọn đi hai xe máy trên đường Nguyễn Văn Linh tìm người sơ hở để ra tay cướp tài sản.

Gần đến giao lộ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Bính (phường Tân Phong, quận 7), cả nhóm phát hiện anh P.C.T. (sinh năm 1995, ngụ quận 7) đi xe máy chở theo bạn gái có đeo túi xách nên Nam cho xe áp sát để Lâm ra tay giật.

Thiếu niên cùng anh ruột tham gia đánh người, cướp xe máy - 2
Cướp không được túi xách, các đối tượng tấn công nạn nhân để cướp xe máy. Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, bạn gái anh T. giằng lại khiến Lâm giật không thành. Anh T. và bạn gái cùng xe máy ngã xuống đường. Lúc này, Nam quay đầu xe lại và Lâm dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt anh T. và cô gái để tiếp tục giật túi xách nhưng vẫn không được.

Thời điểm này, Thiên và Luân cũng vừa đi xe máy tới và lao vào tấn công khiến nạn nhân bỏ chạy và cả bọn lấy xe máy tẩu thoát. Cướp được xe máy, Thiên chở Lâm đi đến gần siêu thị Lotter Mart (phường Tân Hưng, quận 7) thì bị bảo vệ của Phú Mỹ Hưng phát hiện bắt giữ Thiên giao cho công an, riêng Lâm kịp thời chạy thoát.

Hiện Công an quận 7 đang truy tìm 3 đối tượng còn lại.

Hoàng Thuận