1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng

Thêm một đồng phạm trong vụ án Đoàn Văn Vươn hầu tòa sau 4 năm lẩn trốn

(Dân trí) - Sau 4 năm lẩn trốn, một đồng phạm trong vụ án án cưỡng chế đầm nuôi trồng thủy sản của ông Đoàn Văn Vươn tại huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng vào ngày 5/1/2012 đã phải hầu tòa.

Bị cáo Phạm Thái tại tòa
Bị cáo Phạm Thái tại tòa

Sáng nay (24/11), TAND TP Hải Phòng đã xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Thái (SN1977, quê xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) về tội danh “Giết người”. Thái chính là đồng phạm trong vụ án Đoàn Văn Vươn.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hải Phòng, ngày 21/11/2011, UBND huyện Tiên Lãng đã ban hành quyết định cưỡng chế để thu hồi diện tích đất do đã hết thời hạn sử dụng đất đối với gia đình ông Đoàn Văn Vươn.

Phía gia đình ông Vươn do không đồng ý với quyết định cưỡng chế đã bàn bạc với anh em, con cháu trong nhà tìm cách giữ đất, giữ đầm; đồng thời gọi thêm Phạm Thái, vốn là anh vợ của Đoàn Văn Qúi đang cùng với anh em ông Vươn nuôi trồng thủy sản ở khu vực đầm thuộc thôn Chùa Trên, xã Vinh Quang (Tiên Lãng, Hải Phòng) tham gia cùng.

Sáng ngày 5/1/2012, khi đoàn cưỡng chế (gồm: UBND, Công an, Quân sự …) của huyện đi vào khu đầm thì bị người nhà ông Vươn dùng súng hoa cải bắn. Hậu quả 7 người trong đoàn bị thương nặng.

Sau đó, Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Qúi bị bắt giam và bị Tòa sơ thẩm,Tòa phúc thẩm tuyên mức án 5 năm tù giam về tội danh “”Giết người” vào năm 2013. Sau khi chấp hành án phạt tù, ông Vươn và ông Quý được đặc xá tha tù trước thời hạn vào dịp 2/9/2015.

Riêng Phạm Thái sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương, đến tháng 7 /2016, Thái đã đến Công an TP Hải Phòng đầu thú.

Tại phiên tòa hôm nay, Thái thừa nhận bản thân là người được phân công đứng trên tầng 2 ngôi nhà dùng ống nhòm quan sát. Khi phát hiện đoàn cưỡng chế đã báo cho Đoàn Văn Qúi ở phía dưới kích mìn nổ (đã được chuẩn bị từ trước) và dùng súng hoa cải bắn ra. Đồng thời, tại tòa Thái cũng tỏ ra ăn năn, hối cải, thành khẩn khai báo và xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

HĐXX đã tuyên Phạm Thái mức án 3 năm 6 tháng tù giam.

Được biết, hiện một đồng phạm khác trong vụ án là Đoàn Văn Thoại vẫn đang bỏ trốn. Công an thành phố đã ra quyết định truy nã.

An Nhiên