1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lào Cai:

Thất tình, sơn nữ xinh đẹp đi buôn ma túy

(Dân trí) - Trải qua nhiều mối tình nhưng không có hạnh phúc, Nguyễn Thị Minh chán nản bỏ đến phường Bắc Cường (TP Lào Cai) làm nghề buôn bán vặt kiếm tiền nuôi con. Tại đây, Minh "vá víu" thành vợ, chồng với Sùng Seo Páo rồi cùng nhau đi buôn ma túy.

TAND tỉnh Lào Cai vừa tuyên phạt Sùng Seo Cơ (37 tuổi ở huyện Mường Khương, Lào Cai) và Sùng Seo Páo (45 tuổi ở phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) cùng án tù chung thân; Giàng Thị Cú (35 tuổi ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) 15 năm tù và Nguyễn Thị Minh (34 tuổi ở TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) 20 năm tù.

Theo thông tin t cơ quan công an, Nguyễn Thị Minh (ở TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) vốn là một “hoa khôi” nổi tiếng xinh đẹp song cô nói do cái nghèo đã khiến mình lầm đường lạc lối sa chân vào “cái chết trắng”.

Những năm còn trẻ, Minh trải qua nhiều mối tình nhưng không có hạnh phúc. Chán nản Minh bỏ đến phường Bắc Cường (TP Lào Cai) làm nghề buôn bán vặt kiếm tiền nuôi con.

Tại đây, Minh làm quen và trở thành vợ, chồng với Sùng Seo Páo hơn cô tới 11 tuổi. Hai vợ chồng Minh - Páo dù có bươn chải đến mấy cũng chỉ đủ ăn. Bởi vậy, Páo nghĩ ra cách đi mua vài tép heroin về bán thử cho mấy con nghiện trong khu dân cư.

Thấy kiếm được nhiều tiền, Páo rủ vợ cùng đi mua, mỗi người mang một ít, nếu có bị lộ thì tội cũng nhẹ hơn. Nghe lời chồng, Minh làm theo.

Sau một thời gian hành nghề, do ham tiền, Minh và Páo bàn nhau buôn bán lớn hơn nên muốn tìm đến những đầu nậu ma túy lớn.

Sáng 13/10/2012, vợ chồng Páo - Minh lần tìm đến nhà Sùng Seo Cơ và Giàng Thị Cú ở thôn Lùng Cẩu, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương. Cơ và Cú cũng là một cặp vợ chồng khét tiếng về buôn bán ma túy.

Cách nhà Cơ chừng mấy trăm mét, Páo rút điện thoại gọi Sùng Seo Cơ hỏi mua 1 bánh heroin. Từ trong nhà, Sùng Seo Cơ lẻn ra ngoài ngó nghiêng, thấy không có gì khả nghi bèn gọi điện trả lời đồng ý bán.

Cơ mang 1 bánh heroin ra cho vợ chồng Páo - Minh xem, hai bên ngã giá. Đưa tiền xong, Páo và vợ lên xe máy đi về phía Lào Cai, qua chợ Bản Lầu khoảng 1 km thì Sùng Seo Cơ đi xe máy đuổi theo đưa cho bánh heroin. Páo cùng vợ mang ma túy về Văn Bàn bán. Trên đường đi, Nguyễn Thị Minh điều khiển xe máy đi trước để cảnh giới.

Đi qua thành phố Lào Cai, thị trấn Tằng Loỏng không thấy động tĩnh gì, vợ chồng Páo - Minh nghĩ rằng không bị công an theo dõi nên hai người dừng lại ăn trưa.

Tuy nhiên, khi vừa đến thôn Phú Thịnh 2, xã Phú Nhuận (Bảo Thắng) họ bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Bảo Thắng kiểm tra và bắt quả tang. Mở rộng vụ án, công an bắt giữ thêm vợ chồng Sùng Seo Cơ và Giàng Thị Cú.

Quốc Đô - Quốc Tú