1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Thanh tra xác nhận vụ hiệu phó kê khống giờ dạy để hưởng tiền

(Dân trí) - Thanh tra huyện Chư Păh vừa có kết luận, xác nhận việc ông Hoàng Văn Tùng - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hà Tây cùng 4 giáo viên trường này lập chứng từ khống như báo <i>Dân trí</i> nêu là có cơ sở.

Sau khi báo Dân trí đăng tải thông tin “Phó Hiệu trưởng lập khống số giờ dạy của giáo viên để hưởng tiền”, ngày 6/9, UBND huyện Chư Păh đã quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành xác minh sự việc.
 
Sau quá trình xác minh, Thanh tra huyện kết luận: Nội dung báo nêu là có cơ sở thực tế. Năm học 2009-2010, ông Hoàng Văn Tùng - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hà Tây, huyện Chư Păh cùng 4 giáo viên nhà trường lập chứng từ khống để thanh toán với số tiền sai phạm là gần 25,4 triệu đồng.

Việc chi trả tiền tăng giờ, tăng tiết, đoàn Thanh tra xác định: Năm học 2009-2010, ông Tùng đã thông đồng với một số giáo viên kê thêm tiền tăng giờ, tăng tiết và dùng thẻ ATM cá nhân của 4 giáo viên để rút tiền ngân sách nhà nước. Sau khi tiền được chuyển vào tài khoản của các giáo viên, ông Tùng đã yêu cầu hai giáo viên rút tiền trả lại cho ông và viết 4 giấy biên nhận.

Hai trường hợp còn lại, dù có cam đoan dạy tăng giờ, tăng tiết và nhận tiền đầy đủ, không có ý kiến thắc mắc hay khiếu nại, song qua kiểm tra thì việc tăng giờ, tăng tiết của hai giáo viên này không đúng như thực tế giảng dạy.
Thiên Thư