1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh niên làm lây lan dịch bệnh Covid-19 ở Cà Mau lãnh 5 năm tù

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Ngày 6/9, TAND TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) tổ chức xét xử và tuyên phạt Lê Văn Trí 5 năm tù về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người".

Theo cáo trạng, tháng 3/2021, Lê Văn Trí cùng em rể là Phan Văn T. đến TPHCM làm thuê cho một đại lý nước đá ở chợ đầu mối Bình Điền. Đến tháng 7/2021, dịch Covid-19 ở TPHCM diễn biến phức tạp, đại lý nước đá ngưng hoạt động. Ngày 2/7/2021, Trí và T. đi xe máy về Cà Mau. 

Khoảng 9h30 ngày 2/7/2021, khi đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên tuyến đường Quản Lộ - Phụng Hiệp thì cả 2 ghé khai báo y tế. Tại đây, cán bộ hướng dẫn Trí về địa phương tiếp tục khai báo để cách ly tại nhà.

Tuy nhiên, khi vừa qua khỏi chốt kiểm soát, Trí chở T. ghé vào Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tại đây, khi được cán bộ hỏi trong những ngày qua có đi đến hoặc từ ngoài tỉnh về không thì Trí trả lời không.

Sau đó, Trí về nhà rồi đến Trạm Y tế xã An Xuyên để khai báo, nhận quyết định cách ly tại nhà 21 ngày. Tuy nhiên, Trí đã không thực hiện đúng quy định về cách ly.

Đến ngày 7/7, Trí nhận thông tin mình bị mắc Covid-19 và đã làm lây nhiễm bệnh cho nhiều người, trong đó có một trường hợp đã tử vong.

Trước hành vi trên, HĐXX TAND TP Cà Mau đã tuyên phạt Lê Văn Trí 5 năm tù về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" và 20 triệu đồng.