1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa: Thưởng nóng lực lượng phá chuyên án ma túy lớn

(Dân trí) - Là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh phá được chuyên án ma túy lớn nhất, Ban chuyên án Công an huyện Tĩnh Gia vừa được Công an tỉnh Thanh Hóa biểu dương, trao thưởng nóng.

Sáng 18/7, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc - Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã trao thưởng 30 triệu đồng; Huyện uỷ, UBND huyện Tĩnh Gia đã trao thưởng 10 triệu đồng; đại diện các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện trao thưởng 75 triệu đồng cho ban chuyên án.

Đại tá Khương Duy Oanh đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ cảnh sát - Công an huyện Tĩnh Gia trong việc nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ các đối tượng trong chuyên án. Đồng thời cũng yêu cầu Công an huyện Tĩnh Gia khẩn trương, phối hợp điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ, sớm đưa các đối tượng trong vụ án ra xử lý trước pháp luật.

Thanh Hóa: Thưởng nóng lực lượng phá chuyên án ma túy lớn - 1

Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trao thưởng nóng cho Ban chuyên án Công an huyện Tĩnh Gia.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, đầu tháng 7/2019, thông qua công tác trinh sát và các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tĩnh Gia phát hiện một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh từ Nghệ An ra TP Thanh Hóa và các tỉnh phía Bắc tiêu thụ do một đối tượng tên Tùng cầm đầu.

Công an huyện Tĩnh Gia đã lập chuyên án đấu tranh, triệt phá. Ban chuyên án đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều tổ công tác để theo dõi, đeo bám đối tượng phá án.

Thanh Hóa: Thưởng nóng lực lượng phá chuyên án ma túy lớn - 2

Các đối tượng và tang vật vụ án.

Vào lúc 23h ngày 9/7 tại xã Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia, Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) bắt quả tang Nguyễn Sỹ Tùng (SN 1984, ở xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn) và Trần Văn Hưng (SN 1991, ở xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) đang tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng thu giữ 1 túi ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng 2kg, 8 bánh heroin, 3 thỏi thuốc nổ, 5 kíp nổ và 8 đoạn dây cháy chậm được cất giấu trong xe ôtô bán tải bên ngoài gắn BKS 30C - 223.26, bên trong gắn BKS 37C - 271.90 cùng nhiều tang vật, tài liệu khác liên quan đến việc buôn bán ma túy.

Tiến hành khám xét nơi ở của 2 đối tượng nói trên, lực lượng Công an đã thu giữ tại nhà của Nguyễn Sỹ Tùng 2 bánh heroin và 62 thỏi thuốc nổ có trọng lượng 31 kg.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng trên khai nhận vận chuyển số ma túy và thuốc nổ nói trên từ Nghệ An ra TP Thanh Hóa để tiêu thụ.

Bình Minh