Thân thế của "ông trùm" đưa loạt lãnh đạo tỉnh An Giang vào tròng
(Dân trí) - Trước khi đưa loạt lãnh đạo UBND tỉnh An Giang vào vòng lao lý, ông Lê Quang Bình bị Công an TP Đà Nẵng truy nã về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Sáng 24/3, TAND TPHCM xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang), Nguyễn Bảo Trung (cựu Chánh văn phòng UBND tỉnh An Giang) và 7 người khác về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Bị cáo Lê Quang Bình (Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68) hầu tòa về các tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và Rửa tiền.
Trong phần thủ tục, tòa thông báo có khoảng 30/231 người liên quan có mặt.

Bị cáo Lê Quang Bình (Ảnh: Trịnh Nguyễn).
Về việc những người liên quan vắng mặt, tòa cho rằng quá trình điều tra họ đã có lời khai nên không ảnh hưởng tới quá trình xét xử. Phiên tòa dự kiến diễn ra liên tục trong 10 ngày, nên nếu xét thấy cần thiết, HĐXX sẽ triệu tập bổ sung.
Sau hơn 3 giờ làm việc, phiên tòa đã xong phần thủ tục, chiều nay, đại diện VKS sẽ bắt đầu công bố cáo trạng dài hơn 50 trang.
Theo hồ sơ, ngày 28/10/1997, Lê Quang Bình thực hiện hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và bị Công an TP Đà Nẵng ban hành quyết định truy nã số 07 vào ngày 2/5/1998.
Từ tháng 9/2014, ông này lại trở thành Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Trung Hậu 68 (có trụ sở tại TPHCM). Doanh nghiệp này có 11 văn phòng, chi nhánh trên cả nước, trong đó có chi nhánh tại An Giang.
Tháng 8/2023, bị cáo bị bắt trong vụ án này.
Theo hồ sơ vụ án, Công ty cổ phần đầu tư Trung Hậu 68 (Công ty Trung Hậu 68) do bị cáo Lê Quang Bình làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, nộp hồ sơ đề nghị UBND tỉnh An Giang cấp phép khai thác cát tại mỏ Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân theo hình thức chỉ định không qua đấu giá. Mục đích để Công ty Trung Hậu 68 có nguồn cát cung cấp cho các công trình tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên.
Trước đề nghị trên, ông Nguyễn Thanh Bình khi đó là Chủ tịch UBND An Giang chỉ đạo thuộc cấp tạo điều kiện cho doanh nghiệp của bị cáo Quang Bình được khảo sát, thăm dò và cấp phép khai thác cát.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Trịnh Nguyễn).
Được lãnh đạo tỉnh mở đường, nhóm cán bộ tại Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang đã hướng dẫn các tiêu chí lựa chọn đơn vị cấp quyền thăm dò mỏ cát để tạo điều kiện cho Trung Hậu 68 trúng quyền khai thác.
Sau khi được cấp phép khai thác lần đầu với khối lượng 300.000m3, Công ty Trung Hậu 68 tiếp tục đề nghị được nâng công suất. Dù doanh nghiệp của bị cáo Quang Bình không đủ điều kiện, nhưng ông Nguyễn Thanh Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới là Thư, Trí cho làm thủ tục điều chỉnh giấy phép hai lần.
Công ty Trung Hậu 68 không thuộc đối tượng áp dụng cơ chế, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Bình vẫn gửi văn bản báo cáo xin áp dụng cơ chế cho doanh nghiệp để không phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Từ đó, công ty trên dễ dàng được điều chỉnh giấy phép, nâng công suất mỏ cát.
Khi biết độ sâu đáy sông khu vực mỏ cát đã vượt mức cho phép, ảnh hưởng đến việc điều chỉnh tăng công suất khai thác, bị cáo Lê Quang Bình đã chủ động gặp lãnh đạo tỉnh để đặt vấn đề. Chủ tịch tỉnh sau đó chỉ đạo cấp dưới tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục được nâng công suất khai thác.
Cáo trạng xác định, việc ông Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo cấp dưới giúp đỡ đã tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 khai thác trái phép 3,7 triệu m3 cát, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 294 tỷ đồng.
Xuyên suốt quá trình xin cấp phép, nâng công suất khai thác, ông chủ của Công ty Trung Hậu 68 Lê Quang Bình đã chi cho bị cáo Trí 3,1 tỷ đồng, Nguyễn Thanh Bình 300.000 USD, Thư 961 triệu đồng và Nguyễn Bảo Trung 550 triệu đồng.