1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tên trộm kề dao vào cổ nữ sinh, không quên xin… mật khẩu điện thoại

Phúc Lâm

(Dân trí) - Bị lộ mục đích trộm cắp tài sản, tên trộm kề dao vào cổ nữ sinh đe dọa, cướp tài sản. Trước khi bỏ đi, đối tượng không quên xin mật khẩu chiếc điện thoại vừa lấy được.

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa bắt giữ Đinh Quang Nhất (SN 1990, trú tại Sơn Dương, Tuyên Quang), nghi phạm cướp tài sản manh động rạng sáng 1/4 tại phòng trọ trên địa bàn phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm.

Tên trộm kề dao vào cổ nữ sinh, không quên xin… mật khẩu điện thoại - 1

Đối tượng Đinh Quang Nhất (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trước đó, ngày 2/4, Công an phường Thụy Phương tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thị H.L. (quê Hà Nam; hiện đang tạm trú tại tổ dân phố Tân Nhuệ, phường Thụy Phương), sinh viên một trường đại học ở Hà Nội, về việc bị một đối tượng bịt mặt đột nhập vào nhà trọ, dùng dao đe dọa, cướp tài sản.

Theo trình báo, rạng sáng ngày 1/4, khi đang ngủ trong phòng trọ, chị phát hiện một nam thanh niên đang đi lại trong phòng. Thấy bị lộ mục đích trộm cắp tài sản, đối tượng đã lấy một con dao kề vào cổ nạn nhân L., đe dọa.

Sợ ảnh hưởng đến tính mạng, chị L. không dám hô hoán. Đối tượng sau đó đã lấy đi của nạn nhân một chiếc điện thoại di động trị giá hơn 5 triệu đồng và một ví tiền, bên trong có giấy tờ tùy thân cùng một số thẻ ngân hàng.

Trước khi bỏ đi, đối tượng không quên xin... mật khẩu điện thoại của nạn nhân.

Quá trình xác minh, truy xét, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đêm 3/4, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm gây án là Đinh Quang Nhất khi đối tượng đang lẩn trốn ở Tuyên Quang.

Được biết, đối tượng Nhất có một tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.