1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Tên “ma cô” ném tiếp viên karaoke xuống sông lúc nửa đêm

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu đang củng cố hồ sơ để xử lý Đoàn Văn Huy (20 tuổi, trú phường Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ) và những đối tượng liên quan đến vụ bắt giữ, đánh đập và ném một nữ tiếp viên karaoke xuống triền sông Hàn khuya ngày 1/5.

Theo thông tin ban đầu, Đoàn Văn Huy là một đối tượng “ma cô” chuyên chăn dắt tiếp viên cho các quán karaoke, trong đó có quán T.Đ. trên đường Nguyễn Văn Thoại (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Trong số các tiếp viên dưới sự quản lý của Huy có hai cô gái tên là Thảo và Ngọc. Tối 1/5, trong lúc phục vụ khách tại quán karaoke T.Đ., Thảo và Ngọc có mâu thuẫn với một nữ tiếp viên tên T.B.T. (19 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà).

Đoàn Văn Huy - đối tượng ném T. xuống triền sông Hàn
Đoàn Văn Huy - đối tượng ném T. xuống triền sông Hàn

Đến hơn 22h cùng ngày, khi phục vụ khách hát xong, Ngọc gọi Huy đến đón và “méc” tội của T. Tiếp đó, Ngọc kéo T. từ tiệm karaoke ra ngoài rồi ép lên xe máy, ngồi giữa Ngọc và Huy và đưa đến khu vực gầm cầu Tuyên Sơn (thuộc phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu).

Tại đây, sau khi để các “đào” của mình hành hung T. cho đã thì Huy tiến lại tát vào mặt  rồi bế thốc T. đến bờ kè và vứt xuống triền sông Hàn (đoạn ở gầm cầu Tuyên Sơn) mặc cho nạn nhân vùng vẫy, van xin. Do bị ném xuống từ độ cao khoảng 2,5m và va đập vào bờ đá dưới chân kè, T. ngất xỉu nằm bất động. Xong việc, nhóm đối tượng côn đồ lạnh lùng bỏ đi nhậu như không có chuyện gì xảy ra.

Đến khoảng 0h5 ngày 2/5, T. hồi tỉnh và tìm cách lên trên bờ kè thì được người dân phát hiện và báo công an. Nhận được tin, lực lượng tuần tra đêm của Công an phường Hòa Cường Nam có mặt, trấn an nạn nhân và ghi nhận sự việc, báo cáo lên Công an quận Hải Châu. Lúc này, Đoàn Văn Huy quay lại hiện trường để xem T. còn sống hay đã chết thì bị lực lượng Công an phát hiển, bắt giữ.

Theo tường trình của nạn nhân T.B.T., trước đây cô cũng là tiếp viên karaoke chịu sự “chăn dắt” của Huy. Mỗi lần tiếp khách, các tiếp viên phải nộp 50% số tiền được bo cho Huy. Do bị Huy ăn chặn quá đáng nên T. tự ý đi tiếp khách riêng. Tối 1/5, T. đến tiệm karaoke T.Đ. sau khi nhận được điện thoại của khách thì gặp “đào ruột” của Huy. Cho rằng T. giành khách nên Ngọc và Thảo gây sự với T., đồng thời nhắn Huy đến “áp giải” T. đến chân cầu Tuyên Sơn để đánh đập, sau đó ném xuống triền sông.  

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Công an quận Hải Châu yêu cầu các đội nghiệp vụ phối hợp với Công an phường Hòa Cường Nam nhanh chóng truy xét các đối tượng còn lại.

Đến 10h sáng cùng ngày, tổ điều tra đã đưa Ngọc, Thảo và một đối tượng tên Ken (cùng tham gia hành hung T.) về trụ sở làm việc, Cơ quan Công an đã xác định đối tượng tên Ken chính là Nguyễn Danh Thuận (20 tuổi, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Còn Thảo và Ngọc cố tình khai báo gian dối để che giấu nhân thân. Tuy nhiên qua công tác nghiệp vụ, Công an quận Hải Châu đã xác định hai tiếp viên này chính là N.T.H. và N.T.L. (cùng 16 tuổi, trú huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

Vụ việc đang được Công an quận Hải Châu tiếp tục điều tra, xử lý.

Công Bính