1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An

Tê tê, rùa quý “đi” Carmry

(Dân trí) - Gần 20 cá thể động vật quý hiếm nói trên được Thi mua từ Lào về với ý định bán ra các tỉnh phía Bắc nhằm kiếm lời.

Số cá thể rùa được giải cứu trước khi được bán ra các tỉnh phía Bắc (ảnh N.H)
Số cá thể rùa được giải cứu trước khi được bán ra các tỉnh phía Bắc (ảnh N.H)

Ngày 29/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát môi trường Công an Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Vũ Trường Thi (SN 1975, trú tại huyện Yên Thành, Nghệ An) về hành vi vận chuyển động vật hoang dã cấp quý hiếm.

Vào chiều ngày 28/1, Vũ Trường Thi điều khiển xe Carmry 4 chỗ lưu thông với tốc độ cao trên Quốc lộ 48 qua địa phận Diễn Châu (Nghệ An) thì bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra. Lực lượng chức năng phát hiện trên xe của Thi có 5 cá thể tê tê có tổng trọng lượng 15kg, 12 cá thể rùa có tổng trọng lượng 12kg và 2 cá thể ba ba. Bước đầu, Vũ Trường Thi khai nhận số động vật quý hiếm này được mua ở Lào, đang trên đường vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thu. Tê tê sẽ được bán với giá 4 triệu đồng, rùa sẽ được bán với giá 1 triệu đồng/kg.

Nguyễn Thị Nga cùng tang vật bị thu giữ (ảnh V.D)
Nguyễn Thị Nga cùng tang vật bị thu giữ (ảnh V.D)

Cũng trong ngày 28/1/2016, trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận huyện Nghĩa Đàn, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An cũng phát hiện và bắt giữ Nguyễn Thị Nga (SN 1967, trú tại xã Nghĩa Lợi, Nghĩa Đàn, Nghệ An) đang có hành vi mua bán trái phép 8kg vật liệu nổ cùng 1m dây cháy chậm. Khám xét nhà Nga, cơ quan chức năng thu giữ thêm 17kg vật liệu nổ, 10 kíp điện. Nga khai nhận đang trên đường vận chuyển vật liệu nổ giao cho một đối tượng ở huyện Như Xuân (Thanh Hóa). Được biết, chồng của Nga là Lưu Thanh Triều (SN 1965) vừa mãn hạn tù về tội mua bán trái phép vật liệu nổ.

Hiện cả hai vụ việc đang được Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An điều tra mở rộng.

                                                                          Hoàng Lam