1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh:

Táo tợn dùng dao kề cổ cướp tài sản của khách tham quan

(Dân trí) - Công an huyện Tiên Du (Bắc Ninh) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Cương (SN 1991, trú tại thôn Đoài, xã Hoàn Sơn) và Nguyễn Đăng Cường (SN 1990, trú tại thôn Ngô Xá, xã Phật Tích) về tội Cướp tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan CSĐT, thời gian qua Công an huyện Tiên Du liên tục nhận được nhiều thông tin của người dân và du khác đến tham quan khu di tích chùa Phật Tích nằm trên địa bàn huyện Tiên Du phản ánh, bị một nhóm đối tượng lạ mặt xuất hiện dùng dao kề cổ để đe dọa cướp đi tài sản.

Trước tình hình đó, để tránh tâm lý hoang mang, sợ hãi cho du khách Công an huyện Tiên Du đã lập ban chuyên án vào cuộc điều tra làm rõ bắt các đối tượng về quy án.

Trong lúc đang triển khai nghiệp vụ, thì ngày 10/4, cơ quan CSĐT tiếp tục nhận được phản ánh của chị Ma Thị Liên (25 tuổi), trú tại Định Hóa - Thái Nguyên và chị Nguyễn Thị Trang (22 tuổi), trú tại Thọ Xuân - Thanh Hóa về việc: Khoảng 15h cùng ngày, khi cả hai đang ngồi chơi ở khu vực tháp chuông của chùa Phật Tích thì bất ngờ bị 2 thanh niên lạ mặt dùng dao dí vào cổ đe dọa, cướp đi tài sản gồm 2 chiếc điện thoại di động Iphone cùng túi sách, tiền bạc.

2 đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan điều tra huyện Tiên Du - Bắc Ninh
2 đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan điều tra huyện Tiên Du - Bắc Ninh

Ngay sau khi nhận được tin báo, các trinh sát đã tức tốc vào cuộc  xác minh và bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ cướp trên là Nguyễn Văn Cương (SN 1991),  trú tại thôn Đoài, xã Hoàn Sơn - Tiên Du và Nguyễn Đăng Cường (SN 1990), trú tại thôn Ngô Xá, xã Phật Tích - Tiên Du.

Tại cơ quan điều tra, cả 2 khai nhận, đều là các đối tượng nghiện ma túy, do thiếu tiền nên thường xuyên đến khu di tích chùa Phật Tích để rình rập cướp tài sản của du khách đến đây tham quan.

Lợi dụng lúc các du khách lấy điện thoại, máy ảnh ra chụp hình lưu niệm mất cảnh giác, các đối tượng đã dùng dao nhọn dí vào cổ sau đó cướp đi điện thoại di động tài sản rồi lên xe tẩu thoát. Sau đó dùng tài sản cướp được bán để lấy tiền mua ma túy sử dụng

Theo cơ quan điều tra, Cương và Cường là 2 đối tượng không có công ăn việc làm lại nghiện ma túy nặng.

Trao đổi với PV Dân trí, đại diện Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Tiên Du cho biết, tiếp tục đấu tranh với các đối tượng để mở rộng vụ án

Thông qua báo Dân trí, Công an huyện Tiên Du cũng khuyến cáo các du khách đến tham quan các khu di tích trên địa bàn: “Cần nâng cao cảnh giác, không nên ngắm cảnh, tâm sự tại những nơi vắng vẻ, khuất tầm nhìn. Khi có vụ việc xảy ra cần báo ngay cho cơ quan Công an huyện Tiên Du  để nhanh chóng điều tra, làm rõ”

Quốc Đô - Nhất Nam