1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tăng hình phạt với Thiếu úy công an tạt axit vợ sắp cưới

(Dân trí) - Ngày 24/10, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Trương Nam Hải (SN 1995, trú quận Thanh Khê, cựu Thiếu úy công an, từng công tác tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Đà Nẵng) về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 19/7, TAND quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trương Nam Hải 6 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Về mặt dân sự, bị cáo Hải phải bồi thường cho chị L.T.L V. số tiền 473 triệu đồng, bồi thường cho bà Mai Thị Lạc (mẹ V.) số tiền 45 triệu đồng và bồi thương cho ông Lê Quốc Vũ (bố V.) số tiền 90 triệu đồng. Sau đó, các bị hại đã có đơn kháng cáo.

Tại phiên phúc thẩm, bị hại là chị L.T.L.V. đã có đơn xin vắng mặt vì lý do sức khỏe còn yếu, đồng thời ủy quyền cho bố mẹ tham dự.

Ông Vũ đề nghị Hội đồng xét xử thay đổi tội danh thành tội giết người và tăng mức hình phạt đối với bị cáo Hải.

Tăng hình phạt với Thiếu úy công an tạt axit vợ sắp cưới - 1

Bị cáo Nguyễn Trương Nam Hải tại phiên tòa

Trong phần xét hỏi, bị cáo Hải khai, Hải và chị V. đã đăng ký kết hôn nhưng bị cáo phát hiện chị V. có quan hệ tình cảm với người khác. Hai người đã nhiều lần nói chuyện về vấn đề này nhưng mâu thuẫn không được giải quyết.

Do không kiềm chế được cảm xúc, Hải đã mua axit tạt vào người chị V.

Cụ thể, khoảng 10h ngày 31/12/2018, Hải điều khiển xe mô tô hiệu Suzuki màu đỏ BKS43D1 467.33 đến cửa hàng Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Mỹ tại đường Điện Biên Phú (TP Đà Nẵng) hỏi mua axit. Hải nói cửa hàng mua axit về vệ sinh sàn đá. Do cửa hàng không bán lẻ nên Hải mua 1 can 38 lít axit Sunfuric đậm đặc 78% với giá 380 ngàn đồng đem về nhà.

Đến 9h45 ngày 1/1, Hải rót khoảng 300ml từ can 38 lít vào một bình nhựa hình trụ tròn màu xanh cốm, dung tích khoảng 750ml rồi bỏ vào một túi ni lông màu đen điều khiển xe đến nhà chị V. Khi đến nhà V., Hải nói với ông Vũ là muốn gặp con gái ông để nói chuyện.

Khi nghe bố gọi, V. từ trên lầu 2 xuống và đi vào bếp lấy nước uống. Lúc này, Hải lấy bình axit mang vào tạt thẳng vào mặt và người V. gây bỏng. Khi Hải tạt axit tuột khỏi tay văng vào người V. rồi rơi xuống đất. Một vài giọt axit văng trúng phần cổ của ông Vũ và bà Lạc gây bỏng nhẹ.

Sau đó, ông Vũ hô hoán hàng xóm đến giúp và báo công an. Kết quả giám định thương tích, chị V. bị thương tích là 46%. Gia đình bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường hơn 1,8 tỷ đồng.

Hải không đồng ý tội danh bị cáo buộc là "giết người". Hải cho rằng, bản thân không có ý định giết V. và lượng axit sử dung cũng chỉ nhằm mục đích gây thương tích.

Đại diện Viện kiểm sát nhận định, mục đích của bị cáo Hải không phải muốn tước đoạt tính mạng của chị V. mà chỉ gây tổn hại sức khỏe nhằm thỏa mãn cơn tức giận của mình nên không đủ căn cứ để xử bị cáo tội giết người. Vì vậy, Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên án sơ thẩm.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Nguyễn Trương Nam Hải 8 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Lý do tăng hình phạt được Hội đồng xét xử đưa ra là hành vi phạm tội của bị cáo có tính chất đê hèn và bị cáo dùng phương tiện gây án có khả năng gây hại cho nhiều người.

Khánh Hồng