1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tạm giữ nhóm người cho vay lãi suất "cắt cổ" gần 1.000%/năm

Tiến Thành

(Dân trí) - Đảng và Dũng cùng đồng bọn đã cho nhiều người ở Quảng Trị vay tổng số tiền gần 600 triệu đồng, với lãi suất 319-913%/ năm, thu lợi bất chính hơn 180 triệu đồng.

Ngày 30/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Đảng (SN 1992), trú huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên và Lê Văn Dũng (SN 2002), trú huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Tạm giữ nhóm người cho vay lãi suất cắt cổ gần 1.000%/năm - 1

Cơ quan công an tạm giữ các đối tượng liên quan (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian từ 2021 đến 2023, Đảng và Dũng cùng đồng bọn đã cho nhiều người ở Quảng Trị vay tổng số tiền gần 600 triệu đồng, với lãi suất 319-913%/ năm, thu lợi bất chính hơn 180 triệu đồng.

Lực lượng công an đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Nguyễn Hữu Đảng và Lê Văn Dũng, thu giữ một ô tô, 9 xe máy, 16 điện thoại di dộng và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan khác.

Nguyễn Hữu Đảng là đối tượng cầm đầu đường dây hoạt động cho vay lãi nặng từ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.