1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Thuận:

Tạm giữ hình sự 9 thiếu niên tham gia đâm chết 1 học sinh lớp 9

(Dân trí) - Mới từ bước ra khỏi cổng trường, em Hiếu bị 1 nhóm thanh niên xông đến đâm chết. Hiện cơ quan công an đã truy bắt và tạm giữ hình sự 9 nghi can tham gia vụ việc trên, chủ yếu là các học sinh đã bỏ học.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Bình Thuận) cho biết đã truy bắt và tạm giữ hình sự 9 thiếu niên có liên quan đến cái chết của em Võ Ngọc Trọng Hiếu (sinh năm 2001, học sinh lớp 9 trường THCS Nguyễn Du, TP.Phan Thiết, Bình Thuận).

Công an đang tiến hành điều tra vụ án
Công an đang tiến hành điều tra vụ án

Thượng tá Trần Long Khánh, Phó trưởng phòng phụ trách PC45, cho biết: Công an đã tạm giữ hình sự 9 thanh thiếu niên để lấy lời khai, trong số đó chủ yếu là các thiếu niên từ 14-16 tuổi đã bỏ học.

“Có 4 thiếu niên khai trực tiếp đâm em Hiếu. Số còn lại là chạy theo cổ vũ. Chúng tôi đang điều tra nguyên nhân vụ án.”, thượng tá Trần Long Khánh cho biết.

Người nhà của em Hiếu cho biết, Hiếu đã từng bị đánh bầm mắt vào trước tết nguyên đán. Gia đình hỏi mãi Hiếu mới nói bị một bạn tên là Huy đánh.

“Chúng tôi đã đưa con đến nhà bạn của nó để tìm hiểu nguyên nhân, đồng thời thông báo gia đình đó biết sự việc. Tôi nghĩ chắc do bọn trẻ còn nhỏ, mâu thuẫn rồi đánh nhau mấy cái là xong, ai ngờ sự việc đi đến nông nổi này!”, anh Võ Ngọc Trọng Hải xót xa kể lại.

Trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 15/2, trước cổng Trường THCS Nguyễn Du, TP. Phan Thiết đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là em Võ Ngọc Trọng Hiếu, học sinh lớp 9 của trường đã bị đâm tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết nguyên nhân vụ án do xuất phát từ mâu thuẫn, 1 nhóm thanh thiếu niên khoảng 14 – 15 tuổi đã đến trước cổng trường Nguyễn Du chờ Hiếu để đánh. Khi vừa tan trường từ cổng bước ra, Hiếu bị nhóm thanh niên này truy đuổi và đâm nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong.

Chiều nay (ngày 16/2), ông Võ Thành Tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã đến thăm gia đình nạn nhân và chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực vào cuộc, làm rõ vụ việc trong thời gian sớm nhất.

Trúc Hà

Tạm giữ hình sự 9 thiếu niên tham gia đâm chết 1 học sinh lớp 9 - 2