1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Tạm giữ gần 40 siêu xe của băng nhóm tội phạm Dũng “mặt sắt”

(Dân trí) - Trong quá trình triệt phá băng nhóm tội phạm buôn lậu tại TP Móng Cái (Quảng Ninh) do Dũng “mặt sắt” cầm đầu, cơ quan công an đã bắt giữ hơn 10 đối tượng, tạm giữ gần 40 chiếc xế hộp hạng sang dưới mác tạm nhập tái xuất đang chờ xuất qua biên giới.

Sau khi đột kích đường dây buôn lậu khuynh đảo khắp vùng biên TP Móng Cái (Quảng Ninh) do “ông trùm” Dũng “mặt sắt” cầm đầu, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã bắt giữ 12 đối tượng cùng nhiều tang vật di lí về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Các đối tượng bị bắt giữ là những kẻ côn đồ có cộm cán dưới trướng Dũng “mặt sắt”. Các đối tượng trú tại phường Bình Ngọc, Trà Cổ, Ka Long, Trần Phú, Ninh Dương (TP Móng Cái - Quảng Ninh).

Trong số những tang vật liên quan đến vụ án buôn lậu vừa bị triệt phá, cơ quan công an đang tạm giữ lô hàng siêu xe 36 ô tô loại xe 4 đến 7 chỗ mang thương hiệu TOYOTA, LEXUS, BMV, PHANTOM… đang chờ xuất qua biên giới của Công ty Tuấn Đông và nhiều doanh nghiệp khác.

Lô hàng xe ô tô này là hàng tạm nhập tái xuất từ nước ngoài về Việt Nam gồm 54 xe được nhập khẩu về Việt Nam và đã hoàn tất các thủ tục hải quan chờ chuyển khẩu qua cửa khẩu Bắc Phong Sinh. Lô hàng có giá trị nhiều tỷ đồng.

Người dân tại TP Móng Cái còn chưa hết bàn tán việc Dũng “mặt sắt” có cả một dàn siêu xe. Trong đó có những chiếc xe hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phát lệnh truy nã trùm buôn lậu vùng biên là Hà Tuấn Dũng (SN 1974), Trà Cổ - TP. Móng Cái -Quảng Ninh.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Quốc Đô