1. Dòng sự kiện:
  2. Tài xế Lexus đánh shipper
  3. Nam shipper bị đánh tử vong

Tạm giam 2 tài xế ô tô rượt đuổi, cầm hung khí ở TP Thủ Đức

Lê Trai

(Dân trí) - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Quý và Thái lái ô tô rượt đuổi, cầm hung khí dọa đánh, chém nhau ở TP Thủ Đức và bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức đã khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng Trần Ngọc Quý (SN 1976, ngụ tỉnh Bình Dương) và Trần Ngọc Thái (SN 1990, ngụ tỉnh Tiền Giang) với tội Gây rối trật tự công cộng.

Tạm giam 2 tài xế ô tô rượt đuổi, cầm hung khí ở TP Thủ Đức - 1
Trần Ngọc Quý có 3 tiền án trước khi bị bắt (Ảnh: Thuận Thiên).

Trước đó, vào ngày 21/2, Công an TP Thủ Đức đã phát hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc ô tô màu đỏ di chuyển trên tuyến đường thuộc phường Tam Bình, TP Thủ Đức, bị một chiếc ô tô màu đen vượt lên và chặn đầu. Hai tài xế sau đó đã xuống xe, cầm hung khí và dọa đánh nhau.

Qua điều tra, Công an xác định chủ xe màu đỏ là Trần Ngọc Quý, người có 3 tiền án về tội Cướp giật tài sản và Gây rối trật tự công cộng. Chủ xe màu đen là Trần Ngọc Thái. Cả hai đã được mời lên làm việc để lấy lời khai và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tạm giam 2 tài xế ô tô rượt đuổi, cầm hung khí ở TP Thủ Đức - 2
Bị can Trần Ngọc Thái (Ảnh: Thuận Thiên).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 23h50 ngày 20/2, Quý lái ô tô trên quốc lộ 13 và phát hiện xe của mình lấn sang làn đường cùng chiều kế bên. Quý bật đèn tín hiệu xin chuyển về làn ban đầu, nhưng không chú ý đến ô tô của Thái đang di chuyển phía sau.

Thái đã nháy đèn pha, bóp còi và lái xe vượt lên trên xe của Quý. Cho rằng Thái cố tình gây hấn, Quý đã lái xe vượt lên và ép xe của Thái, dẫn đến việc hai bên rượt đuổi nhau.

Khi Thái lái xe vượt lên chặn đầu xe Quý, cả hai đã cầm hung khí xuống xe dọa chém, đánh nhau. Sau khoảng 2 phút, cả hai lên xe và rời đi.

Theo Công an TP Thủ Đức, mặc dù không xảy ra va chạm, nhưng hành vi lái ô tô đuổi, ép, chặn xe và dùng hung khí dọa đánh nhau của Thái và Quý là hành vi côn đồ, gây nguy hiểm cho xã hội, cản trở giao thông, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân và thể hiện sự xem thường pháp luật của hai đối tượng.