1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tài xế xe bán tải gây tai nạn rồi bỏ chạy ở Hà Nội dương tính với ma túy

Hải Nam

(Dân trí) - Qua kiểm tra, cảnh sát xác định tài xế Lê Tiến D. không có nồng độ cồn trong hơi thở nhưng dương tính với ma túy.

Liên quan vụ tài xế xe bán tải gây tai nạn rồi bỏ chạy ở Hà Nội, tối 15/3, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, người điều khiển ô tô là Lê Tiến D. (37 tuổi, quê Nam Định).

Tài xế xe bán tải gây tai nạn rồi bỏ chạy ở Hà Nội dương tính với ma túy - 1

Tài xế xe bán tải (Ảnh: Cắt từ clip).

Qua xét nghiệm, lực lượng chức năng xác định anh D. không có nồng độ cồn trong hơi thở nhưng dương tính với ma túy.

Tài xế xe bán tải gây tai nạn rồi bỏ chạy ở Hà Nội dương tính với ma túy - 2

Người dân "quây" chiếc xe trên Vành đai 3 (Ảnh: O.T.).

Xác minh ban đầu, nhà chức trách xác định chiều 15/3, Công an phường Trương Định (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tuần tra kiểm soát địa bàn thì phát hiện xe bán tải của anh D. đỗ ở nơi có biển cấm đỗ, trước số nhà 93 Trương Định nên tiến hành kiểm tra.

Quá trình làm việc, anh D. không xuất trình giấy tờ theo yêu cầu và tìm cách xin bỏ qua vi phạm nhưng không được tổ công tác chấp nhận.

Người này sau đó lên ô tô nổ máy, lái xe đâm thẳng vào ô tô tuần tra của Công an phường. Sau đó, tài xế D. điều khiển xe bán tải bỏ chạy sang đường Nguyễn Xiển theo hướng đi Khuất Duy Tiến. Trên đường bỏ chạy, chiếc xe tiếp tục va vào một xe máy khác

Công an phường Trương Định cùng với người dân sau đó đã chặn được chiếc xe trên đường Vành đai 3.