1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cảnh sát đu bám ca bin xe tải 10km bắt tài xế dương tính với ma túy

Thái Bá

(Dân trí) - Bị dừng xe kiểm tra, lái xe Phạm Quang Lễ đâm thẳng vào đuôi xe CSGT rồi bỏ chạy. Một chiến sĩ CSGT phải chui qua cửa xe công vụ, đu bám lên ca bin xe tải 10km để bắt giữ.

Ngày 24/11, Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện này đang củng cố hồ sơ để xử lý tài xế Phạm Quang Lễ (SN 2005, trú huyện Mỹ Đức, Hà Nội) về hành vi điều khiển ô tô dương tính với ma túy, tông hỏng xe CSGT.

Trước đó, khoảng 23h ngày 22/11, Phạm Quang Lễ điều khiển ô tô tải BKS BSK 29H-436.09 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh. Phát hiện xe có dấu hiệu chở quá tải, cơi nới thành thùng, Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Cảnh sát đu bám ca bin xe tải 10km bắt tài xế dương tính với ma túy - 1

Ô tô tải Phạm Quang lễ điều khiển tông vào xe công vụ của lực lượng CSGT (Ảnh: Thanh Bình).

Lúc này, Phạm Quang Lễ không chấp hành tín hiệu dừng xe còn lạng lách, đánh võng và đâm vào phía bên phải đuôi ô tô công vụ của lực lượng CSGT.

Tổ công tác tiếp tục dùng ô tô tuần tra chặn đầu xe tải. Tài xế Lễ đã điều khiển phương tiện đâm thẳng vào xe CSGT. Một chiến sĩ CSGT phải chui qua cửa nóc xe công vụ, đu bám lên ca bin ô tô tải.

Thấy vậy, Lễ tiếp tục điều khiển ô tô tải bỏ chạy thêm 10km. Khi đến khu vực đường thuộc xã Viên An, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội, Tổ công tác dừng được xe và khống chế bắt giữ đối tượng.

Qua test nhanh, tài xế này dương tính với ma túy tổng hợp. Phạm Quang Lễ khai, ngày 19/11 đã sử dụng ma túy tổng hợp (dạng kẹo) tại một quán karaoke.

Vụ việc đang được Công an huyện Lương Sơn điều tra làm rõ.