1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trà Vinh:

Tài xế tông chết 5 người cúi đầu trước tòa xin được tha thứ

(Dân trí) - Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Văn Phương thành khẩn khai báo và tỏ ra hối hận với hành vi của mình, đồng thời xin lỗi các gia đình của nạn nhân. Trong lời cuối cùng tại phiên tòa, bị cáo xin mọi người tha thứ và mong tất cả những người hành nghề tài xế xem đó là bài học đắt giá.

Ngày 6/1, TAND tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa xét xử lưu động và đã tuyên phạt Phạm Văn Phương, SN 1977 (ngụ Càng Long, Trà Vinh) 13 năm tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Trà Vinh, ngày 7/5/2015, Phạm Văn Phương điều khiển xe ô tô giường nằm biển số 84B – 00127 hướng thành phố Trà Vinh đi TP Hồ Chí Minh chở theo 22 hành khách tránh vượt xe ô tô khách biển số 84B – 00253 do tài xế Trần Bình Thiện, SN 1975 (ngụ khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) điều khiển chạy cùng chiều phía trước. Xe của Phương vượt không an toàn, lấn sang lề trái, đụng liên tiếp vào 3 xe mô tô đi ngược chiều, làm chết tại chỗ 4 người, 1 người chết tại bệnh viện và 1 người bị thương nặng.

 

Bị cáo Phương bị tòa tuyên phạt 13 năm tù giam
Bị cáo Phương bị tòa tuyên phạt 13 năm tù giam

Các nạn nhân tử vong gồm: ông Võ Quốc Phong (55 tuổi), chị Nguyễn Thị Mỹ Hằng (SN 1979), ông Kim Thanh Long (SN 1955), cháu Thạch Kim Sang mới 3 tháng tuổi và chị Kim Thị Thanh Xuân (mẹ cháu Sang). Riêng cháu Trần Hữu Luân (4 tuổi - con chị Hằng) may mắn thoát chết nhưng bị thương tật 26%.

Sau vụ tai nan, doanh nghiệp tư nhân Thanh Thủy đã khắc phục cho 6 bị hại 660 triệu đồng, bị cáo Phương khắc phục hậu quả 20 triệu đồng.

 

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Văn Phương thành khẩn khai báo và tỏ ra hối hận với hành vi của mình, đồng thời xin lỗi các gia đình của nạn nhân. Trong lời cuối cùng tại phiên tòa, bị cáo xin mọi người tha thứ và mong tất cả những người hành nghề tài xế xem đó là bài học đắt giá.

TAND tỉnh Trà vinh đã tuyên phạt bị cáo Phương 13 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

 

Vụ tai nạn thảm khốc làm 5 người chết, 1 người bị thương nặng
Vụ tai nạn thảm khốc làm 5 người chết, 1 người bị thương nặng

Riêng doanh nghiệp tư nhân Thanh Thủy – chủ xe ô tô thuê Phạm Văn Phương điều khiển, phải bồi hoàn tiền cấp dưỡng cho 4 đứa con của các nạn nhân đến 18 tuổi và 2 người thân già yếu mỗi  tháng 1 triệu 150 ngàn đồng cho đến cuối đời.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Minh Giang