1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh

Tài xế container lấn trái tông chết 5 người lĩnh 14 năm tù

(Dân trí) - Nhận định do bất cẩn, chủ quan trong quá trình lái xe mà bị cáo để xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 5 người tử vong, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Trung mức án 14 năm tù giam, buộc bồi thường 740 triệu đồng.

Tài xế container lấn trái tông chết 5 người lĩnh 14 năm tù - 1

Tài xế container lấn trái tông chết 5 người lĩnh 14 năm tù.

Ngày 13/11, TAND huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) đã đưa vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” đối với bị cáo Trần Đình Trung (35 tuổi, quê Bình Định) ra xét xử sau 1 lần tạm hoãn do thiếu luật sư bào chữa cho bị cáo.

Tại phiên tòa, bị cáo Trung thừa nhận do buồn ngủ trong khi đang lái xe nên để xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc. Trước toà, bị cáo Trung xin lỗi gia đình nạn nhân vì sự việc mình gây ra.

Bên cạnh đó, bị cáo Trung khai nhận Công ty TNHH MTV Vận tải Cường Hưng Thịnh (đơn vị đứng tên dăng ký xe container gây tai nạn) chỉ đứng tên hộ. Chiếc xe container do bị cáo lái gây tai nạn là do chính bị cáo cùng vợ mua về để chở hàng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX nhận định do bất cẩn, chủ quan trong quá trình lái xe mà bị cáo Trần Đình Trung để xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 5 người thiệt mạng (trong đó có 4 người trong 1 gia đình). Nỗi đau mất mát mà gia đình bị hại phải gánh chịu là rất lớn, không thể nào có thể bù đắp được.

Để có mức hình phạt thích đáng, đủ sức răn đe, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trung mức án 14 năm tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại 740 triệu đồng.

Tài xế container lấn trái tông chết 5 người lĩnh 14 năm tù - 2

Hình ảnh chiếc xe đầu kéo lấn trái tông vào ô tô 4 chỗ khiến 5 người tử vong.

Trước đó, rạng sáng 14/6, Trần Đình Trung điều khiển xe đầu kéo 51C-947.80 kéo theo thùng container có chứa hàng hóa lưu thông trên quốc lộ 22 hướng từ TP.HCM đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Khoảng 6h sáng, chiếc xe đến khu vực cổng chào tỉnh Tây Ninh (xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng), do ngủ gật nên tài xế Trung để chiếc xe đầu kéo lấn sang phần đường bên trái và va chạm vào phía sau xe tải BKS 61C - 312.51 lưu thông theo hướng ngược lại.

Sau cú va chạm, tài xế Trung giật mình tỉnh dậy vội đánh lái để tránh thì lại tiếp tục tông vào xe ô tô 4 chỗ BKS 51F-370.00 do ông Nguyễn Văn Diệp (70 tuổi, ngụ Tây Ninh) điều khiển đang chở gia đình bà Nguyễn Thị Trợ (88 tuổi), Nguyễn Ngọc Thúy (47 tuổi, con gái bà Trợ), Trần Ngọc Hải (46 tuổi, chồng bà Thúy) và bé Trần Thị Hải My (9 tuổi, con gái vợ chồng ông Hải) lưu thông trên làn đường ô tô theo hướng ngược lại.

Tài xế container lấn trái tông chết 5 người lĩnh 14 năm tù - 3

Chiếc xe 4 chỗ bị biến dạng hoàn toàn, 5 người trên xe đều tử vong.

Vụ tai nạn thảm khốc làm 5 người trên xe của ông Diệp tử vong, chiếc ô tô 4 chỗ bị xe container ủi vào lề đường biến dạng hoàn toàn.

Kết quả giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh và Trung tâm pháp y TP.HCM kết luận tài xế Trần Đình Trung và Nguyễn Văn Diệp không có nồng độ cồn trong máu, không phát hiện các chất độc thường gặp. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định tài xế Trần Đình Trung điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định dẫn đến vụ tai nạn thương tâm trên.

Trung Kiên