1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tài xế có hơi men tông xe liên tiếp vào công an

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Sợ bị phạt vì lái xe máy sau khi uống rượu, Hiếu đã tăng ga tông liên tiếp khiến một Trung úy công an bị đa chấn thương.

Ngày 10/12, Công an tỉnh Bến Tre cho biết một cán bộ của đơn vị trong khi đi làm nhiệm vụ đã bị "ma men" tông xe.

Theo thông tin, khuya 9/12, Tổ công tác của Công an huyện Châu Thành (Bến Tre) khi đang tuần tra gần Khu công nghiệp Giao Long đã phát hiện một xe máy lưu thông, tài xế có biểu hiện vi phạm, nên ra tín hiệu yêu cầu dừng xe.

Tài xế có hơi men tông xe liên tiếp vào công an - 1

Đối tượng Hiếu tại trụ sở công an (Ảnh: Công an Bến Tre).

Phát hiện công an, lái xe không dừng theo tín hiệu mà tăng ga tông thẳng vào người Trung úy Trần Văn Sang.

Sau khi Trung úy Sang ngã xuống đường, lái xe tông thêm một lần nữa rồi điều khiển xe bỏ chạy.

Các thành viên khác của Tổ công tác đã đuổi theo khống chế được đối tượng, đưa về đồn, đồng thời đưa Trung úy Sang đi cấp cứu.

Qua xác minh, lái xe tên Nguyễn Văn Hiếu (28 tuổi, ngụ xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, Bến Tre). Hiếu khai nhận vì bản thân và người ngồi phía sau đều uống rượu say, sợ bị phạt nên mới cố tình "thông chốt" để bỏ trốn.

Kết quả kiểm tra, nồng độ cồn trong khí thở của Hiếu là 0.5mg/lít.

Sau 2 cú tông của Hiếu, Trung úy Sang bị thương nhiều vị trí trên cơ thể.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý.