1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tài xế Audi tông chết 3 người: "Tôi bị choáng, tôi rất hối hận"

Bá Đoàn

(Dân trí) - Công an thành phố Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Thịnh về hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Tài xế Audi tông chết 3 người: Tôi bị choáng, tôi rất hối hận - 1

Nguyễn Đức Thịnh lái xe ô tô trong tình trạng say rượu, đâm 3 người trong một gia đình tử vong (Ảnh: Công an cung cấp).

Thực hiện điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 2/6 tại khu vực ngã tư Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ, thuộc tổ 2, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Giang đã trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự giám định cơ chế hình thành dấu vết vụ va chạm, tai nạn giao thông.

Căn cứ tài liệu chứng cứ đã thu thập được, ngày 4/6, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Thịnh (sinh năm 1987, trú tại phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang) về hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 260, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Báo Dân trí đã thông tin, khoảng 23h30 ngày 2/6, Nguyễn Đức Thịnh lái xe ô tô Audi mang biển số 98A-499.44 di chuyển trên đường Hùng Vương, khi đến ngã tư Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ (phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang) đã xảy ra va chạm với xe máy mang biển số 98B2-755.xx do anh Nguyễn Mạnh H. (48 tuổi, trú tại TP Bắc Giang) cầm lái, chở theo vợ và con gái. 

Cú tông cực mạnh khiến anh H., chị Dương Thị Q. (44 tuổi, vợ anh H.) và cháu Nguyễn Thùy D. (13 tuổi, con gái anh H. chị Q.) tử vong tại chỗ. Xe ô tô và xe máy bị hư hỏng nặng.

Ngày 3/6, Công an TP Bắc Giang đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với tài xế Nguyễn Đức Thịnh để phục vụ điều tra.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Đức Thịnh là cán bộ Ban Quản lý bảo trì đường bộ, thuộc Sở Giao thông Vận tải Bắc Giang; lái xe trong tình trạng vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,604 mg/lít khí thở.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Đức Thịnh thừa nhận trước khi gây ra vụ tai nạn đã uống bia, rượu với bạn bè trong một buổi liên hoan; sau khi rời buổi tiệc, Thịnh tiếp tục đi hát karaoke và khi điều khiển xe ô tô ra về thì gây tai nạn.

Nguyễn Đức Thịnh cho biết, cú va chạm xảy ra chỉ trong 1-2 giây do xe đang đi với tốc độ nhanh. Sau cú va chạm, túi khí xe Audi phát nổ khiến Thịnh bị choáng.

"Tôi bị choáng, không ý thức được tính nghiêm trọng của vụ việc nên đã di chuyển về một con ngõ nhỏ để ngồi và gọi điện cho người thân báo tin"- nam tài xế nói và cho biết bản thân rất hối hận về hành vi của mình.